Nếu trẻ hỏi bạn điều gì thì đó có nghĩa là chúng đặt niềm tin tuyệt đối vào bạn. Hãy xử lý tình huống thật tốt để cả hai cảm thấy hài lòng.
Nếu ai đó rủ rê con đến câu lạc bộ thoát y, hãy nói “không”. Hãy nhớ rằng những nơi ấy chỉ dành cho phụ nữ lẳng lơ. Đàn ông lui tới đó thường xem phụ nữ là vật sở hữu chứ không phải vì yêu.
Đang chở con trên phố, chị Hoài (Thanh Xuân, Hà Nội) bỗng cảm giác trống phía sau lưng. Giật mình, chị đưa tay kiểm tra, hóa ra bé Thỏ đang tò mò lật lưng áo mẹ để xem bên trong mẹ mặc gì.
Đã là sinh vật nói chung thì phải biết ăn, phải ngủ, phải thải chất bã và phải biết "truyền giống". Những chuyện này luôn được lắp đặt sẵn trong gene nên chẳng có gì là xấu xa, khó hiểu cả.
Về cơ bản có 5 khái niệm giới tính - tình dục mà cha mẹ và thầy cô cần dạy cho một đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì để tránh những hiểu lầm hay ngộ nhận về giới tính.
Con gái tôi 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Cách đây vài hôm, con kể với mẹ một bạn trai ở lớp sờ vào ti con rồi bảo là “tớ thích bạn”.
Thấy con gái 5 tuổi chạy tới nhà chàng sinh viên hàng xóm, chị Hòa vội sang lôi về dặn dò "mẹ đã bảo không được ở một mình với người lạ", nhưng cô bé giậm chân giận dỗi "chú ấy là người quen mà, chú ấy rất yêu con, lại hát hay".
Một buổi sáng thức dậy, phát hiện thấy "con chim" của bé Bin dựng ngược lên, chị Nguyệt Anh (quận 3, TP HCM) lo lắng, không thể làm việc nổi suốt ngày hôm đó. Chẳng lẽ cậu con trai 4 tuổi của chị đã “dậy thì”?
Thấy con gái có những biểu hiện lạ như nhìn ngắm cơ thể, soi trước gương rất lâu mỗi sáng khi đi học, chị Bình (Long Biên, Hà Nội) chột dạ con đã dậy thì.
Chuyên gia tâm lý khuyên cha mẹ nên nói chuyện về giới tính với con từ khi trẻ còn nhỏ, đừng chờ đến khi chúng biết quan hệ tình dục rồi mới nói. Tùy theo từng độ tuổi mà có cách diễn giải phù hợp với trí hiểu của trẻ.
Phụ huynh nên chủ động cung cấp sách báo về tâm sinh lý (có chọn lọc) để giúp trẻ hiểu thấu đáo về bản thân, hãy cho con thấy cha mẹ lúc nào cũng lắng nghe và sẵn sàng thảo luận cùng con về vấn đề chúng quan tâm...
"Tại sao con trai đi tiểu đứng, con gái lại đi tiểu ngồi", "Tại sao hai người kia hôn nhau hả mẹ"... là những câu hỏi trẻ thường thắc mắc mà cha mẹ không nên né tránh trả lời.
Hiện nay, không ít gia đình, con cái đã không còn xem cha mẹ là chỗ dựa an toàn. Trong khi đó, vị thành niên trên thực tế lại có khuynh hướng bước vào tình dục khi còn quá trẻ, trước khi thực sự trưởng thành.
Chị Hoàng Vân, quận 9, TP HCM vẫn còn nhớ lần dở khóc dở cười vì kỳ kinh nguyệt đầu tiên của cô con gái mình.
Hôm trước, con gái 4 tuổi nhà chị Nga (Cầu giấy, Hà Nội) đi học về là khóc òa, gặng hỏi mãi chị mới biết cô bé bị bạn dọa lớn lên sẽ biến thành sư tử, người mọc đầy lông lá.
"Có thiếu nữ bảo mấy hôm nay em ăn không được, mua que về thử thì thấy 2 vạch rồi. Mấy hôm sau, em đó thản nhiên nói 'đã xử lý xong'. Có cậu trai hỏi 'Chúng em vừa quan hệ xong, đặt thuốc tránh thai khẩn cấp có được không?'"...
> Con 'gà mờ' về giới tính vì cha mẹ né tránh/ Cha mẹ thường nói với trẻ về sex quá muộn
Trẻ 5 tuổi nên được dạy mọi kiến thức về giới tính và "chuyện ấy". Điều này sẽ giúp trẻ hiểu sự phát triển của chính mình chứ không khuyến khích chúng quan hệ tình dục sớm, Viện Nghiên cứu sức khỏe và lâm sàng của Anh mới đây cho biết.
Thấy "chỗ ấy”chảy máu, cô bé Lan, 14 tuổi hoảng sợ nhưng không dám hỏi cha mẹ mà tâm sự với anh bạn gần nhà. Ít lâu sau, cả nhà ngỡ ngàng khi phát hiện Lan có thai mà "thủ phạm" lại chính là anh chàng hàng xóm kia.
> Đi học về 'chuyện ấy' để dạy con / Cha mẹ thường nói với trẻ về sex quá muộn
Các bạn trẻ từ cấp 2 đến đại học sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp và trao đổi các thắc mắc liên quan đến giới tính, sức khỏe sinh sản với bác sĩ, chuyên gia.
“Bố ơi, có phải mông con trai dài hơn con gái không. Sao con thấy các bạn ấy toàn đứng lúc tiểu?”. Trước câu hỏi của cô con gái 5 tuổi, ông bố trẻ ngớ người cầu cứu mẹ bé đến trợ giúp.
> Thà dạy giới tính từ sớm còn hơn để trẻ 'chạy lung tung'