Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường từ 500 đồng đến 1.000 đồng trên mỗi lít xăng, dầu cho đến hết năm nay.
Giá một lít xăng RON95 từng chỉ hơn 11.600 đồng vào tháng 4/2020, còn hiện giờ nó đã gần 27.000 đồng - mức cao nhất trong lịch sử.
Dịch Covid-19 phức tạp và xung đột vũ trang tại Ukraine khiến giá hàng hoá trong nước tăng cao, ảnh hưởng tới đời sống người dân, theo Bộ Công Thương.
Tăng 540-550 đồng mỗi lít từ 15h hôm nay, giá xăng đang tiến sát 27.000 đồng và ghi nhận mức cao nhất từ trước tới nay.
Giá xăng dầu, lương thực, dịch vụ giao thông tăng… là nguyên nhân làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1% trong tháng 2.
Theo doanh nghiệp đầu mối, giá xăng và dầu thế giới tiếp tục đi lên nên kỳ điều hành ngày mai giá sản phẩm này có thể tăng thêm 300 đồng một lít.
Theo các doanh nghiệp taxi, nếu nhà chức trách không đưa ra phương án giảm thuế môi trường để kìm giá xăng, họ buộc phải điều chỉnh giá cước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu liên Bộ Tài chính - Công Thương nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu.
Căng thẳng Ukraine kéo giá vàng lên đỉnh 9 tháng, còn giá dầu thô Brent lên cao nhất kể từ năm 2014.
Chuyên gia, doanh nghiệp đề xuất giảm thuế, phí trên mỗi lít xăng và đổi cơ chế vận hành Quỹ bình ổn giá để "hạ nhiệt" giá mặt hàng này.
Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng tăng 960 đồng, đánh dấu lần tăng giá thứ năm liên tiếp.