Giá USD tại thị trường tự do hôm qua đã nhích lên tròn 15.400 đồng/USD, tăng 35 đồng so với đầu tháng 10. Nguyên nhân chính là do giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhanh, thấp hơn giá trong nước; trong khi đó, buôn lậu vàng đang hoạt động trở lại.
Trước sự chuyển mình của vàng thế giới, thị trường trong nước từ hơn một tuần nay cũng tăng giá theo, có lúc lên mức kỷ lục từ đầu năm tới nay, 604.000 đồng/chỉ. Tuy nhiên, biến động này không phải do cung cầu nên tình hình mua bán vẫn như trong buổi chợ chiều.
Ngày 10/9, giá vàng thế giới đột ngột tăng lên 322,5 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước tăng đến gần 600.000 đồng/chỉ. Trưởng đại diện Hội đồng vàng thế giới Huỳnh Trung Khánh đã trao đổi với báo giới về khả năng vàng tăng giá trong thời gian tới.
Giá vàng trong nước đang giảm, khiến tình trạng nhập lậu diễn ra rất gay gắt. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã giảm thuế nhập khẩu từ 5% xuống 3%. Nhiều ý kiến cho rằng mức thuế này vẫn không khuyến khích được các đơn vị nhập khẩu theo đường chính ngạch.