Người đến thử thì nhiều, người mua thì ít. |
Giao dịch tại các cửa hàng tư nhân và công ty nhà nước đều ở mức thấp. Không có cảnh đồng loạt bán vàng ra để ăn chênh lệch giá hay mua vàng dự trữ.
Hiện tại, giá thế giới đang dao động từ 322-326 USD/ounce, nếu cứ tăng hoặc giảm 1 USD/ounce thì giá vàng trong nước cũng sẽ tăng hoặc giảm 2.000 đồng/chỉ. Theo bà Nguyễn Thanh Nguyệt, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội, việc niêm yết giá đành phải theo tình hình thế giới chứ thị trường vàng trong nước hầu như không có tác động đến giá mua vào, bán ra.
Trên thực tế, giá vàng trong nước vẫn thấp hơn hơn giá thế giới, bởi nếu tính theo quy chuẩn, phải từ 608.000 đến 610.000 đồng/chỉ. Một trong những nguyên nhân là trong tháng 7 và 8, khi giá vàng thế giới chưa biến động, thuế nhập khẩu lại được giảm xuống còn 1%, các công ty đã tranh thủ thời cơ nhập được một khối lượng lớn, tăng dự trữ nguồn hàng. Ông Trần Quang Tuệ, Trưởng phòng kinh doanh, Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam cho biết: "Khoảng 600-700 kg vàng đã được Tổng công ty và các đơn vị thành viên nhập về trong thời gian đó. Nhưng từ đầu tháng 9 tới nay, chưa có đơn vị nào nhập về vì giá lên quá cao, nhu cầu trong nước lại không tăng. Thực tế, giá vàng càng lên cao như hiện nay thì kinh doanh càng khó có lãi, vì đó chỉ là giá ăn theo mà thôi".
(Theo Thương Mại)