Chang Arena - sân thi đấu chính của King's Cup 2019 được đánh giá hiện đại bậc nhất Thái Lan, với sức chứa 32.600 người.
Nhiều ý kiến chỉ trích khách du lịch bỏ tiền để trải nghiệm cưỡi voi, đẩy các con vật vào cảnh bị ngược đãi.
Vị chua cay của nước sốt khiến lũ tép nhảy loạn xạ khỏi bát trộn, điều này có thể khiến nhiều người cho rằng món ăn này thật tàn nhẫn.
Nếu muốn đọc tên đầy đủ của thủ đô Thái Lan, bạn sẽ phải kiên nhẫn vì nó gồm 169 chữ cái.
Trước khi đóng cửa, mỗi ngày vịnh Maya đón 5.000 khách, khiến các cây nhỏ bị nhổ bỏ, làm xói mòn đất, gây thiệt hại lớn các rạn san hô.
Du khách có thể dễ dàng tìm thấy các món đặc trưng Thái Lan ở quán vỉa hè hoặc trong các chợ đêm.
Bộ Tài chính Thái Lan đang cân nhắc cấp tiền cho người dân để kích thích du lịch nội địa phát triển.
Tết té nước (Songkran) diễn ra vào tháng 4 thu hút hàng triệu lượt khách quốc tế đổ về Bangkok, Chiang Mai...
Thái Lan sở hữu hơn 1.000 hòn đảo, đáp ứng mọi nhu cầu từ khám phá đến nghỉ dưỡng xa xỉ của du khách.
Đền Wat Rong Khun ở Thái Lan nổi tiếng với thiết kế cổ điển pha siêu thực, với toàn bộ không gian có tông màu trắng.
Trung bình mỗi đầu khách Việt, Thái Lan bỏ ra khoảng 30 baht (1 USD) cho quảng bá, xúc tiến.
Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Việt Nam vừa bổ nhiệm MC Quang Bảo làm đại sứ và giới thiệu nhiều trải nghiệm mới.
Mới được mở cửa trở lại, khu vực quanh hang Tham Luang thu hút hàng trăm khách tới tham quan mỗi ngày.
Khi nhận thông báo có người đuối nước tới lễ hội Loy Krathong, nhóm cứu hộ tưởng bị trêu đùa.
Tam giác vàng, khu vực từng là điểm nóng về ma túy nằm giữa Lào, Myanmar và Thái Lan ngày nay đã trở thành điểm du lịch.
Voi trong trại Maesa ở Chiang Mai được huấn luyện từ nhỏ để biết cầm bút vẽ, những bức họa có giá bán trung bình lên tới 2 triệu đồng.
Du khách đến công viên Elephant Poopoopaper ở Chiang Mai được tham gia trực tiếp vào quá trình làm giấy từ nguyên liệu là phân voi.
Sau khi sân bay Suvarnabhumi mở cửa, 99 nhà sư đã đến đây làm lễ trừ tà trong 9 tuần.
Người Thái Lan rất trọng các lễ nghi, chỉ cần vô ý để lộ lòng bàn chân đã để lại một hình ảnh không đẹp trong mắt người dân.
Mỗi lái xe bus chở khách ở Thái Lan kiếm được gần 1.000 USD một tháng, nhưng hiện nay con số đó giảm xuống còn 200-250 USD.