9h hôm qua (31/7), một trận động đất với thời gian rung giật kéo dài hơn 4 giây đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Giống như trước đây, trận động đất này cũng bắt đầu từ biên giới Việt - Lào, cách thị xã Điện Biên khoảng 15 km về phía tây nam.
Theo số liệu của mạng lưới trạm địa chấn quốc gia, Viện Vật lý Địa cầu thông báo: Vào hồi 3h15' ngày 14/7, một trận động đất mạnh 3,7 độ richter gây chấn động cấp 5 ở vùng chấn tâm đã xảy ra ở khu vực biên giới Việt - Lào, cách thị xã Điện Biên 10 km về phía Tây - Nam.
Theo số liệu của Phòng Quan sát động đất, Viện Vật lý địa cầu, 14 giờ 2 phút 15 giây ngày 4/6, một trận động đất mạnh đến 4,7 độ richter đã xảy ra tại khu vực Mường Nhé (Lai Châu), gần biên giới Việt - Lào, cách thị trấn Mường Tè 50 km về phía Tây Nam, cách thị xã Lai Châu 75 km về phía Tây và cách thị xã Điện Biên 100 km về phía Tây Bắc.
Vào lúc 3h47', một trận động đất 4,9 độ richter kéo dài 5 giây đã xảy ra cách thị xã Lai Châu 5 km về phía tây - bắc, ở độ sâu 8 km. Theo báo cáo sơ bộ của UBND thị xã, nhiều nhà cửa trong khu vực bị rạn nứt. Không có thiệt hại về người.
Hồi 15 giờ chiều nay (5/3), đợt dư chấn lần thứ 3 trong ngày mạnh 3 độ richter đã xảy ra tại thị xã Điện Biên, Lai Châu, đúng tại nơi đã xảy ra động đất vào cuối tháng 2 vừa rồi. Hiện nay, nhân dân đang rất hoang mang, mọi người đổ xô ra đường, dựng lều bạt ở tạm, không một ai dám ở lại trong nhà.
Theo số liệu thống kê của tỉnh, trận động đất tại Điện Biên Phủ vừa qua đã làm 4 người bị thương, 3.238 công trình với gần 235.000 m2 nhà cửa bị hư hại. Các công trình nhà nước thiệt hại trên 60 tỷ đồng.
Lãnh đạo của tỉnh phải ưu tiên hàng đầu việc sửa chữa trường học, bệnh viện. Đối với các công sở và một số công trình bị hư hại nặng, phải dỡ bỏ xây mới và đầu tư tốt hơn. Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải chỉ đạo như vậy trong chuyến đi thăm các cơ sở thiệt hại do động đất tại Lai Châu vào trưa hôm qua (23/2).
Việt Nam hiện chưa có khả năng dự báo động đất gần mà chỉ có các đề tài nghiên cứu dự báo động đất lâu dài, theo chu kỳ.
Các thiết bị kỹ thuật ghi nhận được sự xuất hiện của những dư chấn nhỏ cường độ 1-2 độ richter, trong đó có hai đợt dư chấn lên đến 2 độ richter vào lúc 8h00 và 18h30', bà Đoàn Thị Ngoan, một quan trắc viên tại Trạm Quan sát động đất Điện Biên, cho biết. Nhiều người hốt hoảng tưởng có một trận động đất mới xảy ra.
Theo ông Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng ban Phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, ước tính tài sản của công sở thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng, nếu tính thêm thiệt hại về nhà cửa của nhân dân, ước chừng 200 tỷ đồng.
Từ 21h51' ngày 19/2 đến 5h sáng ngày 20/2, tại khu vực lòng chảo Điện Biên (thủ phủ tỉnh Lai Châu) đã xảy ra những chấn động địa chất, xung động lớn nhất đo được khoảng 5 độ richter. Hàng chục người bị thương trong lúc tìm cách thoát khỏi các ngôi nhà có nguy cơ lún, sập. Tổng số thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng.