Ông Nguyễn Văn Yêm (phòng Quan sát động đất - ViệnVật lý địa cầu) cho biết, vào năm 1998 nước ta có 23 trạm quan trắc địa chấn nhưng đến nay chỉ còn 17 trạm với hai loại: tele và tự động. Các trạm quan trắc tele ghi lại các dư chấn và chuyển về Tam Đảo, sau đó chuyển về Viện Vật lý địa cầu để xử lý số liệu; các trạm tự động xử lý số liệu ngay tại chỗ. Hàng năm kinh phí nhà nước cấp cho nghiên cứu động đất là 130 triệu đồng. Tuy nhiên con số này quá nhỏ bởi đã có đến 70 triệu đồng dành cho việc chi trả lương, chỉ còn 60 triệu dành cho việc vận hành và bảo dưỡng máy móc.
Về trận động đất mạnh 5,3 độ richter vào hồi 22h ngày 19/2 tại Điện Biên Phủ, ông Yêm cho biết đây là chủ chấn và xảy ra đúng điểm giáp biên giới Việt Lào. Dư chấn tiếp theo mạnh 2 độ richter xảy vào chiều tối 21/2 có vị trí dịch chuyển về phía thị xã Điện Biên 2 km so với vị trí chủ chấn, dự báo sẽ không có những trận động đất mạnh hơn xảy ra tiếp theo.
Tuổi Trẻ, 23/2.