Suốt 14 năm qua, điền kinh Việt Nam chỉ giành được 6 HC vàng SEA Games. Vậy mà chiều 8/12, các cô gái của Việt Nam đã "ẵm" 4 HC vàng. Kỳ diệu hơn, 2 kỷ lục SEA Games mới của Nguyễn Thị Tĩnh và Nguyễn Lan Anh đã khiến Thái Lan - bá chủ điền kinh ĐNÁ - không thể "nhìn chúng ta bằng nửa con mắt" nữa.
Toàn bộ 3 HC vàng điền kinh của Việt Nam tại SEA Games 21 đều do những người con vùng biển Khánh Hoà đem về. Đó cũng là thành tích tốt nhất của điền kinh Việt Nam qua 7 kỳ dự Đại hội. Khánh Đoan, Thu Lan, hai gương mặt vàng hồi đó, sẽ tiếp tục ra quân tại SEA Games 22.
VĐV nhảy cao người Malaysia từng 4 lần liên tiếp giành HC vàng SEA Games, Loo Kum Zee, nhiều khả năng không tham dự Đại hội tới sau cái chết của người cha, hôm thứ tư. Đối với vận động viên 29 tuổi này, đó là một mất mát quá lớn.
Tại giải điền kinh Singapore mở rộng kết thúc hôm qua, tuyển thủ Nguyễn Duy Bằng đã không thể vượt qua mức xà kỷ lục quốc gia 2m16 mà anh đã lập ở giải điền kinh quốc tế TP HCM cách đây hai tháng. Với kết quả 2m11, Duy Bằng đành nhận chiếc HC đồng ở giải đấu này.