![]() |
| Bùi Thị Nhung qua xà. |
Tập luyện điền kinh từ năm 15 tuổi nhưng phải 4 năm sau, Nhung mới khẳng định tài năng của mình tại giải trẻ toàn quốc 2001. Năm đó, lần đầu tiên được tuyển chọn vào đội dự tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games nên Nhung rất hưng phấn. Cô đã tạo bước ngoặt lớn khi xác lập cột mốc kỷ lục quốc gia (KLQG) mới ở môn nhảy cao nữ với thành tích 1m83, xô đổ kỷ lục 1m82 do chính HLV của mình, Vũ Mỹ Hạnh, lập từ năm 1994.
Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra khi Nhung bị chấn thương đầu gối tại giải điền kinh quốc tế TP HCM cùng năm đó. Cái gối đau đó đã khiến nhiều chuyên gia y học thể thao của Việt Nam bó tay và nhiều người bắt đầu nghĩ tới việc Nhung khó có thể bình phục. Cô chia tay SEA Games 21 trong nước mắt và sau đó xót xa nhìn tấm HC vàng thuộc về VĐV Thái Lan Netnapa với mức xà chỉ 1m80.
Hai năm trôi qua, không đầu hàng số phận, Nhung âm thầm chữa trị bằng các loại thuốc bắc, châm cứu và kiên trì tập luyện để giữ phong độ. HLV Vũ Mỹ Hạnh kể: "Tôi chưa thấy VĐV nào có ý chí cao như Nhung. Chấn thương rất nặng lại không có điều kiện chữa trị tích cực nên có thời điểm em muốn từ giã mọi thứ. Đôi khi thấy em cắn răng chịu đau để hoàn tất khối lượng bài tập, tôi không cầm được nước mắt".
Tại đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV năm 2002, Bùi Thị Nhung trở lại hố nhảy và đoạt HC vàng với thành tích 1m76. Tuy nhiên, mọi người vẫn chưa tin Nhung sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, vì bước chạy đà của cô vẫn còn khập khiễng. Chỉ đến khi vượt qua mức 1m80 tại điền kinh quốc tế TP HCM 2003 vừa qua, giới chuyên môn mới dám tin rằng "Nữ hoàng nhảy cao" đã hồi sinh. Và Nhung có tên đoàn điền kinh Việt Nam đi dự giải vô địch châu Á, giành luôn chiếc HC vàng đầu tiên ở châu lục cho điền kinh Việt Nam.
HLV Vũ Mỹ Hạnh nói thêm: "Ngoài ý chí sắt đá, Nhung còn có tinh thần thi đấu tuyệt vời. Em biết tập trung tinh thần trong từng bước nhảy, không bị tác động bởi các yếu tốt khách quan khác nên các cú nhảy luôn ổn định về mặt kỹ thuật". Trong đội tuyển quốc gia, Nhung là một trong những vận động viên gương mẫu và luyện tập chăm chỉ nhất. Biết mình bị gián đoạn một thời gian do chấn thương nên chẳng những Nhung luôn đảm bảo giáo án của HLV, mà còn thường xuyên tập thêm. Trong các bài tập tạ để tăng cường sức mạnh, Nhung không hề thua kém các VĐV nam về mặt khối lượng.
Nếu duy trì được phong độ, ổn định về mặt tâm lý thì khả năng đoạt HC vàng môn nhảy cao tại SEA Games 22 của Nhung là rất lớn.
(Theo TT&VH, Thể Thao TP HCM)
