Sáng qua (12/11), ngay trong lần xuất quân đầu tiên, nhóm thợ sǎn voi quốc tế và Việt Nam đã thành công vượt kế hoạch khi bắt được liên tiếp hai con voi rừng. Tuy nhiên, khoảng 20h cùng ngày, một trong hai con voi này do gây mê không đủ đã sổng mất.
Lúc 9h15' sáng nay (12/11), đội săn voi do các chuyên gia Malaysia dẫn đầu đã bắt được 2 con voi dữ đầu tiên, thuộc loại đã trưởng thành trong đàn voi dữ, từng quật chết 11 người. Các chuyên gia đang tiến hành giải thuốc mê và xích chân để chuẩn bị dùng voi nhà áp giải về chuồng.
Hôm nay (12/11), các chuyên gia đã cùng voi nhà tiến vào rừng mở đầu cuộc săn bắt voi dữ tại rừng Tánh Linh. Dự kiến đoàn sẽ ở lại trong rừng và truy bắt voi cho tới khi có kết quả mới quay trở lại khu tập kết.
12h hôm qua (10/11), 4 chuyên gia Malaysia và 2 thành viên Việt Nam đã phát hiện ra dấu chân voi có đường kính gần 30 cm để lại tại khu vực dốc Sỏi, núi Kiết, cách lán chỉ huy 12 km. Theo suy đoán của bác sỹ Zainal Zahari, đây là một con nhỏ, cao khoảng 1,2-1,4 m, nặng dưới 2 tấn.
5h sáng qua (9/11), 3 voi nhà trị giá 115 triệu đồng đã vượt hơn 600 km đến địa điểm tập kết tại Bình Thuận an toàn. Để chuẩn bị đón đàn voi nhà từ Đăk Lăk, các thành viên của đội bắt voi đã phải thức trắng đêm hôm trước.
Hôm qua (6/11), tại Bình Thuận đã diễn ra hai cuộc họp của Ban Điều hành quốc gia di dời voi và đội công tác di dời voi từ Bình Thuận về Đăk Lăk. Cuộc họp thống nhất vị trí cắm 3 lán trại để đội bắt voi ăn ở, sinh hoạt trong thời gian làm nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Xuân Nghị, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận cho biết, đoàn bắt voi đã chuẩn bị xong các dụng cụ như trạm liên lạc máy bộ đàm, xe chở voi, máy ủi dọn đường, máy nước cho voi uống và tắm cho voi, khẩu phần ăn cho voi.
"Súng, thuốc mê, dây xích đã được mua, đoàn truy lùng tung tích voi đã lên đường. Để bảo vệ dân, Chính phủ đã chi 2,3 tỷ đồng để di chuyển 6 (theo đánh giá) con voi dữ khỏi địa bàn Tánh Linh (Bình Thuận) - nơi mà vùng cư trú của chúng bị thu hẹp, chia cắt, sinh cảnh bị phá vỡ - lên Đăk Lăk, một nơi ở mới thuận tiện hơn". Ông Nguyễn Văn Cương, Phó cục trưởng Cục Kiểm Lâm nói.
Ông Nguyễn Xuân Nhị, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 29/10, các chuyên gia sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất và đi thẳng tới Đăk Lăk để khảo sát lại địa điểm di chuyển đàn voi.