"Bỏ ra thêm 8.000-10.000 đồng/tháng với việc bị cúp điện liên tục do thiếu điện, là người dân bạn sẽ chọn giải pháp nào?", Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán Bộ Công nghiệp Phạm Công Tham nêu lý do chính của việc tăng giá điện.
* Ý kiến của người dân về giá điện
Tổ công tác liên ngành tính toán với 4 phương án giá điện đưa ra, các khách hàng sản xuất công nghiệp chỉ bị tác động rất nhỏ. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp phản ánh hoạt động của họ có thể bị xáo trộn bởi chi phí đầu vào sẽ tăng vọt.
4 phương án mà Bộ Công nghiệp đưa ra có mức tăng 8,8% so với hiện hành, thấp hơn nhiều so với đề nghị của ngành điện. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế khuyến cáo nếu không tính toán thận trọng, sẽ tác động đến mặt bằng giá cả, thậm chí cú sốc giá điện sẽ còn lớn hơn nhiều việc tăng giá xăng dầu.
Từ hôm nay, Bộ Công nghiệp chính thức công bố dự thảo phương án điều chỉnh giá điện giai đoạn 2006-2010 và tiến hành lấy ý kiến rộng rãi từ phía khách hàng trên trang thông tin điện tử của mình, song nhấn mạnh đây chỉ là một kênh tham khảo. Đợt trưng cầu sẽ kéo dài đến 31/3.
> Ý kiến dân về giá điện chỉ để tham khảo
>Thủ tướng yêu cầu sớm trình biểu giá điện mới
> Sẽ tham khảo ý dân về giá điện
Kế hoạch đăng tải chi tiết 4 phương án tăng giá điện trong tuần này của Bộ Công nghiệp lại lỗi hẹn, nguyên nhân theo một chuyên gia là quá nhiều vấn đề chưa được thống nhất. Lãnh đạo ngành điện cho rằng kết quả trưng cầu dân ý nếu có cũng không có nhiều giá trị.
Vẫn đang trong quá trình xây dựng và bàn luận, song dự thảo tăng giá điện sẽ sớm được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ ngành và người dân, trước khi hoàn thiện lần cuối để lãnh đạo Bộ Công nghiệp và Thủ tướng xem xét.
Cuối tuần qua tổ công tác liên ngành về giá điện đã họp và thống nhất các phương án tăng giá trình Bộ Công nghiệp xem xét. Dự kiến trong tuần tới Bộ sẽ tổ chức lấy ý kiến, lựa chọn phương án theo hình thức thăm dò trực tuyến.
Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực VN (EVN) Đào Văn Hưng vừa kiến nghị Bộ Công nghiệp xem xét trình Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh giá điện để sớm có thêm nguồn thu chuyển sang đầu tư các công trình mới.
Tại cuộc họp của tổ công tác liên ngành xây dựng giá điện sáng qua, các chuyên gia đã nghe Tổng công ty điện lực (EVN) trình bày những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện từng phương án. Do còn nhiều ý kiến chưa thống nhất về tác động của việc tăng giá điện, các thành viên vẫn chưa nhất trí chọn phương án nào.
Sáng 17/11, 30 chuyên gia tổ công tác liên ngành xây dựng phương án giá bán điện tiến hành thẩm định, tính toán tác động của việc điều chỉnh giá điện đến mọi mặt hoạt động của nền kinh tế để lựa chọn và xây dựng phương án thích hợp trình Thủ tướng. Phương án 5 đang có nhiều ý kiến ủng hộ.
Trong đề án trình Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị tăng giá bán lẻ điện bình quân lên mức tối thiểu 898 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT). So với giá hiện hành bình quân 782 đồng, mức đệ trình này tăng 14,8%.
Trả lời phỏng vấn VnExpress, Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải cho biết bảng giá điện mới dự kiến áp dụng từ đầu 2006 sẽ có cả cách tính theo giờ cao, thấp điểm, có cả cách tính bình quân như hiện nay. Những hộ gia đình nào đã mắc công tơ điện tử được khuyến khích tính tiền theo cách thứ nhất.
Trong Chương trình Tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 mà Bộ Công nghiệp vừa trình Thủ tướng, ngay từ năm sau, Bộ và Tổng công ty Điện lực VN (EVN) xây dựng và đưa vào áp dụng giá điện cao, thấp điểm cho các hộ gia đình, lắp công tơ điện tử và thay bóng đèn tròn.
Nếu không tiết giảm 10% điện năng sử dụng hằng tháng theo chỉ thị của Thủ tướng, các công sở, cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước sẽ bị cắt bù trừ với mức tương đương vào tháng sau. Ngoài chương trình thay thế đèn tròn, đây là sáng kiến tiếp theo mà EVN đang đề nghị Chính phủ cho phép thực hiện.
Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải cho rằng không thể dùng biện pháp hành chính "ốp" dân thay bóng đèn mà phải tăng cường nhận thức tiết kiệm điện. Ông đề nghị xem xét lại tính khả thi của chương trình thay bóng đèn compact.
Tại cuộc họp thuyết trình về đề án thay thế 20 triệu bóng đèn tiết kiệm diễn ra tại Hà Nội chiều qua, Phó tổng giám đốc Tổng công ty điện lực VN (EVN) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết do năng lực sản xuất trong nước không đủ, sẽ đề nghị đấu thầu hàng nhập khẩu.
Phương án thay 20 triệu bóng tròn bằng đèn compact đã được Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực VN Đào Văn Hưng đề xuất trong cuộc họp với Văn phòng Chính phủ mới đây. Ông Hưng cho hay tuy chưa có kết luận chính thức, nhưng đã có một số ý kiến ủng hộ.
Kết luận cuộc họp chống thiếu điện chiều 14/9, Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải lo lắng: "Các giải pháp cấp bách hiện chỉ là vẽ trên giấy. Thực tế khác xa dự đoán. Chúng ta lên kế hoạch thời gian đàm phán 1 dự án là 1 năm, chưa có công trình nào được như vậy".
Trước nguy cơ thiếu điện trầm trọng trong năm 2006, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam Đào Văn Hưng kiến nghị Chính phủ cho thay thế toàn bộ đèn sợi đốt bằng đèn compact. Bộ Công nghiệp cũng đang dự thảo một chương trình tiết kiệm điện để thực hiện ngay trong tháng tới.
Vụ phó Vụ Kế toán tài chính Bộ Công nghiệp Vũ Quốc Anh cho hay, khi xem xét đề án tăng giá điện, Bộ sẽ tập trung vào giải pháp tăng giá nhằm khuyến khích tiết kiệm điện. Thực tế hiện nay, không chỉ có điện sinh hoạt mà cả sản xuất cũng rất lãng phí.