Không phải cứ là "nhu cầu có thật trong cuộc sống" thì pháp luật phải công nhận. Hợp pháp hóa cá độ bóng đá không phụ thuộc vào việc dư luận có đồng tình hay không mà là ở chỗ chúng ta đã đủ điều kiện để thực hiện đề án này bây giờ hay chưa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc hợp thức hoá cá cược bóng đá là việc làm cần thiết lúc này. Bởi lẽ, từ trước đến nay, chúng ta coi việc cá cược, cá độ bóng đá là phạm pháp, và tìm mọi cách để ngăn chặn.
Theo tôi nghĩ, hợp thức hoá cá cược bóng đá cũng giống như sổ xố kiến thiết vậy thôi chứ cũng không có gì phải e ngại. Bóng đá là môn thể thao vua mà.
Tôi vừa đọc qua trên VnExpress về vấn đề cá cược thể thao. Tôi rất vui khi thấy nước nhà đã có được những thay đổi đúng đắn, điều mà nước ngoài nhiều năm nay đã làm.
Theo tôi, Nhà nước không nên cho phép hoạt động hình thức này. Đã cấm thì cấm hết, không nên làm theo các nước khác vì phong tục và đạo đức xã hội của dân ta không giống họ.
Tôi ủng hộ việc cá cược bóng đá hợp pháp. Ở nhiều nước trên thế giới, cá cược bóng đá đem lại một nguồn thu không nhỏ cho Nhà nước. Nếu Nhà nước quản lý tốt, đây sẽ là một sân chơi lành mạnh cho giới hâm mộ bóng đá trong nước.