Người gửi: Anh Hung
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Hãy tảy chay loại hinh dich vụ này!
Lợi bất cập hại. Chắc chúng ta đã gặp nhiều cảnh nhà tan, gia đình đổ vỡ, giá trị đạo đức xã hội bị đảo lộn vì đồng tiền. Hãy thử hình dung xem nếu người chơi cá độ để giải trí (anh em gặp nhau cá độ mấy lon bia, hay bữa nhậu...) thì không cần phải có một tổ chức nào đứng ra làm trung gian hay phải chơi bao nhiêu cả. Còn những ai có máu cờ bạc, muốn đổi đời bằng con đường này thì lại khác, thua trận này ta bày trận khác và khi "cơn khát" đã nhiễm vào máu rồi thì "trời cũng chỉ bằng cái vung". Không có việc gì mà họ không dám làm cả. Từ đó, sẽ làm nảy sinh ra những tệ nạn xã hội khác. Nghề cá độ là phi sản xuất, nếu có phát triển lành mạnh đi chăng nữa thì nó cũng chỉ chuyển tiền từ người nay sang túi người khác mà không sinh ra một cái lợi gì cho xã hội. Thêm vào đó, nhà nước phải trả lương cho hàng loạt những người đang làm việc trong nghề này. Còn những con độ thì suốt ngày tìm thông tin về bóng đá, cầu nguyện là số mình hôm nay sẽ đỏ và bỏ bê các việc khác. Còn nhiều vấn đề phức tạp lắm. Chuyện của Văn Quyến, Quốc Vượng, rồi đến tính chuyên nghiệp của giải quốc nội, đạo đức nghề nghiệp của cầu thủ và trọng tài... Những hình ảnh đó đáng để chúng ta nhìn lại và xem xét thật kỹ lưỡng.
Theo ý kiến của tôi, nếu nhà nước cho phép mở dịch vụ cá độ thì cũng nên nghĩ luôn tới việc cho phép hoạt động công khai các loại dịch vụ khác như mại dâm, cờ bạc, lô tô... Những lĩnh vực này tôi thấy nhu cầu xã hội cũng nhiều lắm và thu lợi cho ngân sách nhà nước hàng năm cũng không dưới hàng trăm tỷ đồng. Nhà nước không nên cho phép hoạt động hình thức này. Đã cấm thì cấm hết không nên làm theo các nước khác vì phong tục và đạo đức xã hội của dân ta không giống họ. Rất mong nhận được hồi âm của độc giả. Xin cảm ơn ban Thể thao, chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc.