MỹKhi 18 tuổi, Jackson Denke luôn tính toán rất kỹ trước khi mua một tách cà phê Starbucks vì cậu muốn "tối đa hóa lợi nhuận từ món đồ uống giá 5 USD".
Thấy cả nhà buông đũa, cậu con trai lớp 7 của chị Quyên vội chạy tới dọn bát đem đi rửa rồi ra đánh dấu vào sổ chấm công.
Để con tập kiếm tiền từ nhỏ (chẳng hạn làm theo mùa vụ...) sẽ giúp trẻ hiểu và quý trọng đồng tiền.
Mỗi lần đi chơi, ông cho con một khoản trợ cấp, để con học được cách chi tiêu với số tiền mình có.
Nhờ tiết kiệm những khoản tiền được cho, Chi, 12 tuổi, đã có một chỉ vàng, một sổ tiết kiệm 2 triệu và 3 triệu đồng chờ hùn vốn đầu tư với mẹ.
Chỉ có 500 nghìn đồng nhưng muốn mua cuốn sách 700 nghìn, bé Sóc 7 tuổi phải vay của mẹ và "làm thuê" để trả suốt 8 chủ nhật.
Mua hàng giảm giá, tưởng rẻ lại hóa đắt nếu bạn mua những thứ mà mình không cần.
Năm con 7 tuổi, mỗi tháng, tôi cho cháu một khoản tiền để tự mua sắm, khi mua gì con lập kế hoạch, ghi ra, rồi mới mua.
Khi được cho nhiều tiền, bọn trẻ sẽ không biết tiết kiệm và trở thành những người tiêu xài hoang phí trong tương lai.
Ngăn cản con tiếp xúc với tiền là cách làm cổ xưa của cha mẹ và nó khiến các con tò mò, ham muốn và "đói khát".
Điều mỉa mai khi bạn trở nên cực kỳ giàu có là con bạn có thể trở nên lười đến nỗi không đụng tay vào việc gì. Tỷ phú Buffett, Donald Trump hay Mark Cuban đã làm gì để tránh điều đó.
Các cụ ngày xưa không thích dạy trẻ sớm về tiền và giá trị đồng tiền, nhưng cha mẹ hiện đại lại khác.
Khuyến khích con tận dụng đồ cũ, làm gương cho trẻ trong việc sẵn sàng chia sẻ đồ với người thân, cho tiền tiêu vặt... sẽ giúp bé học cách tiết kiệm và quản lý tiền.
Cha mẹ cho rằng trẻ con không thể kiếm tiền. Có người sợ con kiếm tiền sớm sẽ quên mất việc học, có người sợ con hư nên dạy tránh xa tiền.
Bé có vài món đồ chơi cũ bỏ muốn bỏ đi nhưng lại tiếc. Bạn có thể khuyến khích con đem chúng đến hội chợ đồ cũ để tặng, bán hoặc đổi đồ mới, qua đó dạy bé bài học về tiết kiệm.
Con lớn nhất 37 tuổi và nhỏ nhất 22, bố mẹ thành đạt đủ tiền để đáp ứng cho các con bất cứ thứ gì nhưng họ không làm vậy.
Tiền phải kiếm bằng sức lao động, ưu tiên cái cần trước cái muốn, mua sắm phải dựa vào giá trị sử dụng..., trẻ cần học để biết cách làm chủ đồng tiền khi trưởng thành.
Nhiều phụ huynh mắc sai lầm là không bao giờ nói chuyện về tiền bạc với con, trong nhiều trường hợp do họ thiếu kiến thức.
Nhường nhịn và mở cửa cho người khác, có thói quen nói xin chào và cảm ơn, biết bắt tay và giao tiếp mắt... là những điều cần dạy cho bé từ sớm.
Từ việc cùng bé tiết kiệm tiền với một con lợn đất, khuyến khích trẻ kiếm những công việc lặt vặt, trao cho chúng quyền quản lý tài chính gia đình trong một tuần... là những cách hữu hiệu giúp con học cách tiết kiệm tiền.