Quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự là một trong những điểm mới của dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng.
Trong số 1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, 1.067 người có trình độ thạc sỹ, tiến sĩ (chiếm 67,32%).
Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử khóa mới để trình Đại hội XIII của Đảng.
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, phục vụ Đại hội XIII, ngày 20/1.
Không chỉ bầu theo cơ cấu, đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, sức khoẻ...
Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên.
Tại hội nghị Trung ương 15 (khóa XII), Bộ Chính trị sẽ "báo cáo các trường hợp đặc biệt để Trung ương quyết định, giới thiệu ra Đại hội XIII của Đảng".
Ngày 17/12, hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) họp về công tác cán bộ, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng.
Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phân tích cơ cấu ba độ tuổi, "trường hợp đặc biệt" và các điểm mới đáng chú ý trong công tác nhân sự khóa XIII.
Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII được Bộ Chính trị đương nhiệm xem xét, thảo luận và bỏ phiếu quyết định phê duyệt hôm 20/11.
Trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XII, hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó có 27 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương và 4 Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hải Phòng đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước với 273 triệu đồng, Hà Giang thấp nhất là 55 triệu đồng.
Nhiệm kỳ 2020-2025, cả nước có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy gồm Hà Nam, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Thái Nguyên, An Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Lai Châu.
Hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu đã cơ bản được khắc phục, lợi ích nhóm giảm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá kết quả đại hội Đảng bộ các cấp.
27 Bí thư cấp ủy được bầu tại Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành vừa qua đều đạt tín nhiệm cao, theo Ban Tổ chức Trung ương
Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trong năm 2020, các cấp có thẩm quyền điều động 14 Bí thư Tỉnh ủy lên nhận công tác ở Thủ đô.
Tuổi bình quân cấp ủy 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương (gồm 63 tỉnh, thành) thấp hơn so với nhiệm kỳ trước, trong đó 27 bí thư tỉnh ủy từ 50 tuổi trở xuống.
Độ tuổi bình quân của ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư và phó bí thư các tỉnh, thành nhiệm kỳ mới thấp hơn so với khóa trước, theo Ban Tổ chức Trung ương.
Kết quả bầu cử Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần đầu tiên ghi nhận 9 cán bộ nữ; 27 người ở độ tuổi 42 đến 50; 27 lãnh đạo không phải người địa phương.