Tòa án cho rằng việc điều tra, truy tố cựu Giám đốc BIDV Tây Sài Gòn và những người liên quan về cáo buộc gây thiệt hại hơn 35 tỷ đồng chưa toàn diện nên cần điều tra bổ sung.
VKS khẳng định việc truy tố ông Nguyễn Huy Hùng là đúng pháp luật, song cả 6 luật sư cho rằng cáo trạng "khiên cưỡng" khiến phiên tranh luận trở nên gay gắt, kéo dài gần một ngày làm việc.
Đại diện ngân hàng nói "không biết có thiệt hại hay không", bênh vực quy trình, song cựu sếp BIDV Tây Sài Gòn vẫn bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 35 tỷ đồng sau 8 năm điều tra.
Ông Nguyễn Hồng Khanh cho biết, lý do Công an tỉnh Bình Dương đình chỉ điều tra đối với ông là "chưa đúng pháp luật" nên đã đề nghị hủy bỏ để ban hành quyết định mới.
Sau hơn 7 năm liên tục kêu oan cáo buộc gây thất thoát tài sản Nhà nước, ông Nguyễn Hồng Khanh được cơ quan điều tra đình chỉ bị can.
VKSND hoàn trả hồ sơ vụ án, đề nghị điều tra bổ sung về cáo buộc cựu bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Tiếp tục bị đề nghị truy tố sau gần một năm được tạm đình chỉ điều tra, cựu bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh gửi đơn kêu oan đến VKS và cơ quan chức năng.
Ông Nguyễn Hồng Khanh cùng hai cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng được Công an tỉnh tạm đình chỉ điều tra sau 5 năm bị khởi tố.
Ông Nguyễn Huy Hùng, cựu giám đốc chi nhánh BIDV Tây Sài Gòn, kêu oan về cáo buộc xử lý tài sản thế chấp trái quy định, gây thiệt hại hơn 35,7 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hồng Khanh kêu oan về cáo buộc làm thất thoát 35,7 tỷ đồng của Nhà nước, khi mua đất của người phụ nữ đang thế chấp cho ngân hàng.
TP HCMTòa Cấp cao cho rằng, chưa đủ cơ sở buộc tội ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương, gây thất thoát tài sản nhà nước nên hủy án, điều tra lại.
Nguyễn Hồng Khanh, 53 tuổi, cựu Bí thư thị xã Bến Cát, bị phạt 10 năm tù vì mua tài sản phát mãi của ngân hàng giá rẻ.
Ông Nguyễn Hồng Khanh bị cáo buộc thông đồng với cán bộ ngân hàng để thanh lý tài sản thế chấp, gây thiệt hại cho nhà băng hơn 100 tỷ đồng.