7 nhóm chính sách đặc thù cho TP HCM được Chính phủ đề xuất Quốc hội, nhằm đưa đầu tàu kinh tế cả nước thành trung tâm kinh tế tài chính khu vực vào 2045.
Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề nghị chưa đánh thuế nhà, đất thứ hai tại TP HCM vì chính sách này "không đảm bảo tính công bằng trong nhiều trường hợp".
Sau nhiều năm ngưng, thành phố muốn áp dụng trở lại hình thức BOT để huy động mọi nguồn lực nâng cấp, mở rộng các quốc lộ, đường kết nối liên vùng.
Thành phố muốn thí điểm thu thuế bất động sản thứ hai, tự quyết nhiều quy định về đầu tư để thu hút nguồn vốn tư nhân, giữ nguyên tỷ lệ điều tiết ngân sách 21% ba năm tới.
Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù, TP HCM chưa nhận được kết quả như mong đợi do nhiều vướng mắc từ bộ ngành, theo Chủ tịch Phan Văn Mãi.
Sau khi Nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù hết hạn cuối năm nay, địa phương muốn được Quốc hội ban hành nghị quyết riêng trong dài hạn, theo lãnh đạo TP HCM.
Nghị quyết 54 giúp TP HCM tăng thu nhập cán bộ, rút ngắn thời gian một số thủ tục hành chính, nhưng chưa tăng được nguồn thu ngân sách như kỳ vọng.