Nếu ngay từ đầu con đã háo hức đi học, cả một năm học phía sau của con sẽ rất nhẹ nhàng.
Gần đây cháu thường xuyên không viết kịp bài trên lớp, viết chậm. Khi cô giáo nhắc nhở, bé chỉ nhìn cô mà không làm.
Con gái tôi sắp vào lớp 1. Tôi không áp lực cho con học trước hay luyện viết chữ đẹp, tuy nhiên có đôi chút lo lắng vì cháu coi viết chữ như vẽ tranh.
Hết tuần này, bé Chuột sẽ tốt nghiệp mầm non. Vợ chồng anh Thành (quận Nhà Bè, TP HCM) vẫn chưa có phương án hợp lý để chuẩn bị cho con vào lớp 1.
Sau khi tham khảo ý kiến những phụ huynh đã có con học lớp 1, căn cứ vào tính cách của Mít, bố mẹ quyết định cho con đi học chữ, trước khi con chính thức trở thành học sinh tiểu học.
Biết tự đi vệ sinh, có thể nói một câu hoàn chỉnh, biết tôn trọng trẻ khác... là những kỹ năng mà trẻ cần được trang bị trước khi vào tiểu học.
Con tôi đang học lớp 1, cháu tiếp thu bài tốt, nhưng kỹ năng viết chữ còn hạn chế. Cháu rất dễ chán với những kiến thức đã học qua.
Vừa ăn cơm tối xong, thấy điện thoại báo tin nhắn, chị Trâm (Tây Hồ, Hà Nội) đọc dòng "Con (tên bé) ngủ trưa ngoan, ăn hết suất..." mà vừa buồn cười vừa bực vì cậu con trai lớp 2 hôm nay nghỉ ốm.
Tạo không gian học tập yên tĩnh, thoáng mát, cho bé học vào thời điểm thích hợp, giúp con rèn khả năng ghi nhớ, tập trung qua việc nhỏ mỗi ngày, không trách mắng khi kèm bé học... là những cách giúp bé hứng thú với bài vở.
Trước chủ trương không chấm điểm cho trẻ lớp 1, nhiều phụ huynh vui mừng nhưng cũng không ít người lo lắng. Còn theo chuyên gia tâm lý, áp lực không chỉ từ điểm số nên việc bỏ chấm điểm chưa chắc giảm bớt gánh nặng cho trẻ.
Nhiều phụ huynh và chuyên gia cho rằng trường mầm non không nên dạy trước chương trình lớp 1, tập tô và viết chữ nhưng cũng không cấm hẳn việc dạy chữ, bởi lứa tuổi này trẻ có thể học được nhiều điều qua các trò chơi.
Cô bé kia liên tục ăn cắp đồ dùng học tập của con tôi, làm ảnh hưởng đến việc học của cháu. Tôi đã phản ánh với cô giáo nhưng cũng không thay đổi được gì nhiều - (Lan).
Ở mẫu giáo, bé được tự do đi lại, nói cười, đùa nghịch, chơi với những đồ chơi cụ thể thì khi vào lớp 1 em lại phải ngồi yên, tuân theo kỷ luật, học những điều trừu tượng.
Cho trẻ đến lớp luyện viết chữ và tập đọc trước khi vào lớp 1, vô tình chúng ta đã “đánh cắp" tuổi thơ của con. Không những thế, bị ép học sớm có thể gây tổn hại tâm lý cho trẻ.
Cha mẹ có thể cùng con luyện khả năng viết bằng việc tô màu, tô chữ; làm quen với toán học qua việc đếm mọi vật xung quanh như số bát trên bàn ăn, số người trong gia đình, xe qua lại trên đường…
Bạn có thể đưa con đi thăm trường lớp trước khi con đi học để bé quen dần với môi trường mới. Giới thiệu lớp học của bé, có những lối đi nào để vào lớp, bàn ghế được sắp xếp như thế nào, nhà vệ sinh ở đâu...
Rèn cho con cách tự mặc đồ, đi vệ sinh, ngồi yên tại bàn học... là những điều đơn giản nhưng cần thiết và cha mẹ nên thực hiện trước khi bé vào lớp 1 ít nhất vài tháng.
Lúc nhỏ bé nên được làm quen với các chữ số thông qua trò chơi, hàng ngày cha mẹ nên đọc truyện cho con nghe...sẽ giúp trẻ hình thành thói quen học hỏi sớm, không bị bỡ ngỡ khi vào lớp 1.
Con tôi tháng 9 này là vào lớp 1. Tôi muốn cho cháu đi học thêm ở ngoài để bé vững vàng hơn khi chuyển cấp, nhưng nhiều người bảo không nên cho bé học sớm.
Tôi có con gái 6 tuổi, cháu học lớp một, lanh lẹ hoạt bát, được cô cho làm lớp trưởng. Nhưng ở nhà cháu có một số biểu hiện sau: