Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa chỉ trích mạnh mẽ thuyền trưởng và thuyền viên phà Sewol vì bỏ mặc hàng trăm hành khách, cho rằng hành động này ngang với "giết người".
Hàn Quốc hôm qua công bố hai khu vực liên quan trực tiếp tới vụ chìm phà Sewol là vùng thảm họa đặc biệt, thúc đẩy hỗ trợ tài chính từ chính phủ tới gia đình các nạn nhân.
Tuần duyên Hàn Quốc hôm qua công bố thông điệp vào phút chót của phà Sewol trước khi chìm, cho thấy sự lúng túng và do dự trong buồng lái vào thời khắc then chốt đối với sinh mệnh của hàng trăm con người.
Chờ cha mẹ xây xong nhà mới sẽ đưa gia đình về Cà Mau chơi, nhưng Thanh cùng người chồng Hàn Quốc và cậu con trai 6 tuổi đã mất tích trên chiếc phà Sewol.
Một số thân nhân người mất tích trong vụ chìm phà ở Hàn Quốc cho rằng đã đến lúc dùng cần trục nâng phà lên khỏi mặt nước trong khi những người khác lo ngại hành động này sẽ giết chết người còn sống sót nếu có.
Các công tố viên Hàn Quốc muốn kéo dài thời gian tạm giam thuyền trưởng phà Sewol và hai thuyền viên khác, trong khi nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Ẩu đả vừa nổ ra trên đảo Jindo giữa cảnh sát và thân nhân của những người mất tích trên phà Sewol trong bối cảnh số người được xác nhận thiệt mạng đang tăng cao.
Chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ không trấn áp các nhà hoạt động ủng hộ Nga ở miền đông vào dịp lễ Phục sinh cuối tuần này.
Giới chức Hàn Quốc hôm nay tiết lộ rằng cô gái cầm lái phà Sewol khi nó gặp nạn chưa từng có kinh nghiệm lèo lái phương tiện khổng lồ đi qua vùng biển hiểm trở này, và việc cứu hộ phà có thể kéo dài tới hai tháng.
Một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc có mặt trên phà Sewol mất tích, và chính là mẹ của em bé 5 tuổi được cứu sống.
Trong lúc chờ đợi, người thân các em học sinh, thủy thủ đoàn và những người có mặt trên chiếc phà bị chìm vẫn không ngừng hy vọng họ sẽ được cứu sống, khi nhiều lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm.
Gần 4 ngày trôi qua kể từ khi phà Sewol chìm xuống vùng biển tây nam Hàn Quốc, các nỗ lực cứu hộ vẫn không thu được kết quả khiến hy vọng về những người sống sót ngày càng trở nên mờ nhạt.
Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc sáng nay phát hiện những thi thể đầu tiên trong khoang hành khách trên phà Sewol, trong khi hy vọng tìm thấy người sống sót tắt dần.
Các cần trục lớn hôm qua được chuyển tới khu vực phà Sewol chìm, trong khi thân nhân những người mất tích lo ngại rằng hoạt động cứu hộ sắp kết thúc và chuyển sang giai đoạn trục vớt.
Các thi thể được lực lượng cứu hộ vớt từ hiện trường chìm phà Sewol hôm qua có dấu hiệu phân hủy, cho thấy các nạn nhân đã qua đời từ vài ngày trước đó.
Hàn Quốc vừa công bố đoạn đối thoại cấp cứu giữa phà Sewol và một trung tâm dịch vụ giao thông tàu biển ở Jeju, khi phà đang lâm nguy.
Thuyền trưởng Lee Joon-seok cùng hai đồng nghiệp sáng sớm nay bị cảnh sát Hàn Quốc bắt để điều tra các tội danh ngộ sát và vi phạm quy định hàng hải.
Những giả thiết về nguyên nhân phà Sewol gặp nạn ở vùng biển tây nam Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện, trong đó nhiều khả năng con phà đã va phải vật gì đó trước khi chìm.
Phà Hàn Quốc Sewol được cho là đâm phải đá ngầm và bị nghiêng, rồi chìm dần trong khi hành khách mặc áo phao vào rồi ngồi yên theo lệnh. Xác phà hiện chìm ở độ sâu 30 m với hàng trăm người bên trong.
Hiệu phó của trường trung học Danwon dường như đã treo cổ tự tử sau khi được cứu sống trong tai nạn chìm phà Sewol.