Khoảng 10h hôm qua (12/6) khu rừng tràm Vồ Diệc, ở tuyến kênh 89-23, tiểu khu 062, lâm ngư trường Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời) đã bốc cháy dữ dội. Chi cục Kiểm lâm Cà Mau huy động hơn 200 người và 9 máy bơm để cứu hoả.
13h chiều nay, tại các lâm trường sông Trẹm, U Minh 2 và 30/4 có một trận mưa lớn, kéo dài 30 phút, riêng tại lâm trường sông Trẹm, mưa lâu hơn. Lượng mưa tương đối lớn đã dập tắt đám cháy mặt ở tiểu khu 57, 59. Tại đây, lửa chỉ còn âm ỉ, không bùng thành ngọn.
Chiều qua, ngọn lửa trên bề mặt và dưới tầng than bùn ở rừng U Minh Thượng (Kiên Giang) đã cơ bản được dập tắt nhờ biện pháp bơm nước xuống tầng ngầm kết hợp với trận mưa hôm 15/4. Hiện nay, nước đã mấp mé gốc tràm, bắt đầu ngấm vào lớp thực bì.
Một ngọn lửa đột ngột bốc lên từ tiểu khu 2, lâm trường Vồ Dơi (Cà Mau) hôm qua. Lực lượng tuần tra đã kịp thời dập tắt, không để lây lan. Nguyên nhân cháy vẫn chưa được xác định. Một số người cho rằng có thể do tàn lửa từ lâm trường U Minh 3 bay qua.
Hơn 1.000 người ngày đêm cố thủ, không cho lửa uy hiếp khu rừng đặc dụng hơn 3.000 ha. 80 máy bơm nước, hàng chục xe ủi đất, máy cưa được huy động dập lửa. Khó khăn lớn nhất là địa hình quá xa tuyến sông chính, giới hạn rất nhiều cho việc chữa cháy.
Đến 16h chiều qua, ngọn lửa từ tiểu khu 57 (U Minh 3) đã lan vài chục mét sang tiểu khu 46, thuộc U Minh 1. Lúc 22h đêm 15/4, lửa vượt qua kênh 23 khoảng 1,5 km về phía Vồ Dơi nhưng đã được dập tắt lúc 5h sáng.
Trong khi rừng U Minh Thượng, Kiên Giang vẫn chưa hết cháy thì lửa lại bùng phát dữ dội tại rừng U Minh Hạ, Cà Mau. Đến chiều qua, lửa vẫn ngùn ngụt, thiêu trụi 5 nghìn ha rừng. Địa phương đã cầu cứu sự chi viện từ trung ương để cứu rừng tràm qua cơn bão lửa.
16h30’ ngày 11/4, một đám cháy xuất hiện tại tiểu khu 70, Lâm ngư trường U Minh 3 giữa trung tâm rừng tràm U Minh Hạ (thuộc điạ bàn tỉnh Cà Mau), khu vực rừng nguyên sinh có trữ lượng cao. Nơi đây cách xa đường giao thông nên việc triển khai lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Theo Chi cục phó chi cục Kiểm lâm Lê Văn Hải, Cà Mau đang đối mặt với tình trạng khô hạn gay gắt nhất từ trước đến nay. Toàn bộ 40 nghìn ha rừng tràm U Minh hạ đang kiệt nước, với 34 nghìn ha báo động cháy cấp 4-5, điều gần như chưa từng xảy ra.
Từ một đám cháy nhỏ, do không có chỉ đạo ứng phó kịp thời, lửa đã lan rộng tàn phá khu vực sinh thái quý giá bậc nhất thế giới. Nội dung nhật ký diễn biến cháy rừng mà VnExpress nhận được từ một kiểm lâm (giấu tên) có mặt tại hiện trường sẽ giải đáp những câu hỏi "tại sao?" đang được đặt ra.
Hơn 1.000 người đang triển khai nhiều biện pháp dập lửa cứu rừng U Minh Thượng, nhưng trong một cuộc họp chiều qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Đẳng vẫn phải thốt lên bất lực: "Lúc này chỉ có trời cứu. Mưa thật lớn thì mới hy vọng dập tắt lửa hoàn toàn".
"Để dập tắt đám cháy tại rừng U Minh Thượng cần có một trận mưa lớn với lượng mưa khoảng 70 mm. Nhưng hiện nay khu vực này vẫn nắng gắt. Cơn mưa chiều qua không đáng kể", ông Hà Công Tuấn, Cục phó Cục kiểm lâm, đang trực chiến tại rừng U Minh Thượng, cho phóng viên VnExpress biết sáng nay.
Hôm qua, đại tá Bùi Văn Ngần, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy rừng U Minh Thượng, quyết định đưa quân đội đi trước phát quang cây tràm, cảnh sát kéo ống dẫn và phun nước hỗ trợ. Khi vào sâu 500 m, sẽ đặt vải nylon làm hồ nhân tạo có sức chứa 100 m3 để dập lửa.
Những mảnh rừng nguyên sinh còn sót lại ở U Minh Thượng đang cháy với tốc độ rất nhanh mặc dù các lực lượng vẫn nỗ lực cứu rừng. 14 giờ chiều qua, Ban chỉ đạo tiền phương chữa cháy đã dùng trực thăng khảo sát tình hình để tìm biện pháp cứu rừng hữu hiệu.
Sau khi tàn phá 4.300 ha rừng tràm quý hiếm (15-20 tuổi), chiều qua, giặc lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, nguy cơ cháy bùng phát trở lại vẫn treo lơ lửng, đe dọa 4.000 ha rừng tái sinh và mới trồng.
Sáng nay, có thêm 200 bộ đội từ Sư đoàn B30, Quân khu 9 (An Giang) vào chi viện cho lực lượng cứu rừng. 60 máy bơm chuyên dùng đã được huy động để dập lửa song vẫn không đủ.
Hôm qua, lửa đã lan sang rừng Hoa Mai, khu rừng tràm 15-20 tuổi còn sót lại của Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang). Có thêm ít nhất 150 ha rừng bị thiêu rụi. Đến 16h, lửa vẫn bùng phát dữ dội, vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy.
Trưa qua, lửa bùng phát trở lại và lan qua tuyến kênh mới đào dài 10 km. Tốc độ lan của ngọn lửa chậm hơn so với các ngày trước đó, do ít xuất hiện gió lốc xoáy và có gần 20 máy bơm nước hoạt động liên tục.
Trưa 31/3, đám cháy được cô lập. Lực lượng chữa cháy đã cắt tuyến tránh lây lan bằng một con kênh dài 8 km, lửa không còn tiến về khu hồ Hoa Mai - rừng đặc dụng quý còn lại. Tuy nhiên, do lớp than bùn quá dày nên khả năng phát cháy vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Hôm qua, tại TP HCM, ông Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng NN&PTNT, đã chủ trì hội nghị giao ban với các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL bàn cách chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng. Ông Ngọ yêu cầu các tỉnh, ngành tìm giải pháp để điều tiết, quản lý nguồn nước phục vụ ưu tiên thứ tự cho người, gia súc, cây trồng.