![]() |
Công an, kiểm lâm đang dập lửa cứu rừng U Minh Thượng. |
Ông Đẳng cho biết, việc cứu chữa cực kỳ khó khăn vì rừng tràm nằm trên tầng than bùn dày 0,5-1,5 m đang bị cháy cả trên lẫn dưới. Vừa rồi ở đây có mưa nhưng chỉ ướt áo, càng làm lửa bùng lên dữ dội vì nước mưa thổi sục khí mê tan từ than bùn lên, gây cháy nổ như bom đạn. Các lực lượng không có kinh nghiệm xử lý cháy ngầm nên rất lúng túng.
Phương pháp cứu hoả đang được áp dụng là: Vòng 1 bơm nước khống chế quanh khu vực có khả năng cháy lan nguy hiểm. Vòng 2 phát quang đường băng rộng 10 m kết hợp với đào kênh để bơm nước ngăn cách giữa đám cháy với khu vực quanh hồ Hoa Mai. Vòng 3 đặt các chốt chặn người vào rừng ở khu vực giao thông, quan sát, phát hiện đám cháy để chỉ huy, phối hợp các lực lượng. Nhưng theo ông Đẳng, biện pháp hữu hiệu nhất là dùng máy bay thả bọt, dội nước kết hợp với việc xử lý mặt đất. Song máy bay của ta chưa có thiết bị thả bọt, mà dù có thì ta cũng không đủ bọt để thả.
Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn chỉ đạo: "Rút kinh nghiệm vụ cháy lớn năm nay, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Quốc Phòng và Công an nghiên cứu, đề xuất trang bị phương tiện chữa cháy hiện đại hơn. Phải quan tâm đầu tư cho việc này, mua sắm thiết bị chuyên dùng, nếu cần phải mua máy bay chữa cháy rừng. Chính phủ đã đồng ý và xem như giải pháp dài hạn". |
Về quy mô, vụ cháy rừng U Minh Thượng có thể coi là kỷ lục trong nhiều năm qua. Đến ngày 8/4, đã có khoảng 3.000 ha rừng nguyên sinh tại các tiểu khu 137, 138, 143, 144 thuộc Vườn quốc gia U Minh Thượng bị thiêu rụi. Thiệt hại từ vụ cháy này rất nghiêm trọng, nhưng chưa tính được cụ thể bao nhiêu.
Ông Đẳng thừa nhận, có một thực tế là lâu nay nguồn kinh phí phòng chống cháy rừng còn hạn hẹp. Chỉ có một số địa phương xây dựng dự án phòng chống cháy, Bộ NN&PTNT đang đôn đốc chỉ đạo các tỉnh còn lại, từ đó xây dựng dự án chung cho toàn quốc.
Đốt đồng làm ruộng, thiêu rụi 300 ha rừng
Sáng 7/4, ông Huỳnh Thanh Lòng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang cho biết, nguyên nhân vụ cháy tại Hòn Đất là người dân đốt đồng để sản xuất vụ hè thu, khiến lửa lan vào rừng. Mặc dù đã huy động trên 500 nhân lực tham gia, nhưng do phương tiện chữa cháy và nguồn nước không đủ cung cấp nên đám cháy tự do hoành hành.
Đến chiều 7/4, lửa đã thiêu rụi 300/400 ha rừng tràm và đám cháy vẫn chưa được dập tắt, có nguy cơ lan sang khu vực rừng bạch đàn do Công ty nông lâm sản tỉnh quản lý.
Kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng giải quyết nước sinh hoạt và bơm nước chống hạn
Bộ NN&PTNT vừa trình lên Chính phủ đề nghị này. Hiện nay hạn hán xảy ra nặng nhất ở các tỉnh Đăc Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Kiên Giang và Cà Mau. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị hạn đã lên tới hơn 200.000 ha, có khả năng mất trắng khoảng 60.000 ha. 150 xã với khoảng 1,5 triệu người đang thiếu nước sinh hoạt. Gần 30% giếng đào đã trơ đáy, đặc biệt TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu có khả năng thiếu nước nghiêm trọng.
Bộ NN&PTNT đã tổ chức bộ phận thường trực chống hạn, đề ra ba giải pháp lớn: ưu tiên giải quyết nước sinh hoạt cho người và gia súc; cố gắng tối đa đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy triển khai các dự án xây dựng công trình thủy lợi để tăng thêm trữ lượng nước vào mùa mưa và điều tiết tưới vào mùa khô.
(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)