Nguyễn Nghĩa Nhật muốn xây dựng một nền tảng hỗ trợ người bán hàng ở Việt Nam, đặc biệt là giao thương với nước ngoài.
Nhóm bạn ở Việt Nam và Singapore thực hiện dự án làm xà phòng từ sữa bò tươi bằng phương pháp thủ công, nguyên liệu chọn lọc.
Nguyễn Thị Xuân Ngọc bỏ chức tổng quản lý các khách sạn, khởi nghiệp công ty kết nối người tổ chức sự kiện với nhà cung cấp.
Đỗ Gia Thùy ấp ủ nhiều năm trước khi hiện thực hóa mạng xã hội du lịch tại Việt Nam, chấp nhận không có doanh thu trong ba năm đầu.
Tống Nhật Dương cùng cộng sự kết nối lực lượng chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp với người cao tuổi, giúp nâng cao cuộc sống của đối tượng này.
Phạm Quốc Liêm chọn làm nông nghiệp sạch lúc khái niệm này còn mới mẻ tại Việt Nam, từng bước xây dựng thương hiệu trong và ngoài nước.
David Yoon muốn sống lâu dài tại Việt Nam với khát vọng giúp người dùng có ngôi nhà như ý thông qua nền tảng kết nối nhà thầu tin cậy.
Trang Đặng và Vinh Nguyễn quyết định khởi nghiệp tại Việt Nam với các sản phẩm phục vụ cho giấc ngủ, khởi đầu là nệm.
Lê Yên Thanh từ chối nhiều cơ hội hấp dẫn ở nước ngoài để về nước gia nhập công ty khởi nghiệp trước khi đồng sáng lập dự án blockchain.
Những người bạn 8x quyết định khởi nghiệp lĩnh vực F&B khi đang có công việc hấp dẫn, lương cao vì không muốn bỏ lỡ giấc mơ của cuộc đời.
Nguyễn Văn Quang Huy vào danh sách 30 Under 30 châu Á của Forbes sau ba năm xây dựng công ty mà không cần nguồn đầu tư từ bên ngoài.
Đoàn Thị Anh Thư dự định đưa các sản phẩm từ cua như chà bông, chả, bột, sốt… sang thị trường nước ngoài trong năm sau.
Startup cần chuẩn bị bài bản, chỉn chu khi gặp nhà đầu tư, nhưng sự mộc mạc, đam mê và trung thực cũng dễ tạo ấn tượng mạnh để được rót vốn.
Bạch Diệu Linh và Lê Hoài Thanh kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, hiện đã cung ứng trên 100.000 chiếc cốc nguyệt san.
Sau hai năm ở Việt Nam, Dieter Buchner thực hiện dự án nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, giá gần 900 USD cho khóa học 4 ngày.
Chị Nguyễn Thị Bích Hằng giúp các công ty, nhà lãnh đạo tìm kiếm lợi thế và tạo sản phẩm, dịch vụ khác biệt trên thương trường.
Đánh đổi công việc tốt với mức lương ổn định, anh Nguyễn Công Thủy bỏ tiền khởi nghiệp trước sự ngăn cản của mọi người xung quanh.
Từ bỏ cuộc sống nhàn nhã với thu nhập 60-70 triệu một tháng, Trần Yến Nhi khởi nghiệp với ứng dụng kết nối doanh nghiệp với lao động phổ thông.
Ông Phạm Phú Ngọc Trai cho rằng nhiều đơn vị khởi nghiệp thất bại vì thiếu hiểu biết thị trường, chỉ lo đầu vào mà không biết đầu ra.
Nền tảng cho phép những người không rành công nghệ có thể tự tạo ứng dụng và kinh doanh nội dung số trên di động.