Ở ngã tư có biển "Đèn đỏ được rẽ phải", tài xế không được dừng ở làn rẽ phải nếu có biển hoặc vạch kẻ đường chỉ hướng phải đi.
Đường một chiều có 3 làn. Một làn một dành cho xe con, làn cho xe tải và xe khách, làn 3 cho xe gắn máy (Nguyễn Lâm).
Có hai nhóm vạch kênh hóa dòng xe (G1.4) gồm dạng gạch chéo và dạng chữ V, dùng để giới hạn các phần mặt đường. Các phương tiện không được phép di chuyển vào phần vạch kẻ này.
Đi trên đường tôi gặp nhiều vạch kẻ lạ mà không hiểu hết ý nghĩa và không biết nếu đi đè lên những vạch này thì có bị phạt, nhờ tư vấn thêm (Thanh Tường).
Trước một số giao lộ, chỗ quay đầu xe tôi thấy làn ngoài cùng có vẽ vạch tách làn (như hình, viền vạch là 10cm), sau vạch là mũi tên rẽ trái hoặc quay đầu (Trần Tùng).
Đường đủ chiều rộng cho hai làn xe chạy nhưng không có vạch kẻ đường, vậy chạy bên phải xe khác và vượt qua thì có bị coi là vượt phải?
Tốc độ ôtô được tăng thêm 10 km/h, trong đó phụ thuộc vào đường có dải phân cách và đường không có dải phân cách (Vũ Văn Minh).
Xin hỏi, vạch kẻ song song giống như vạch kẻ dành cho người đi bộ trên cao tốc cảnh báo điểu gì (Thanh Tài).
Nếu không nắm rõ về vạch kẻ đường bạn có thể bị cảnh sát giao thông xử phạt. Hãy tìm hiểu ý nghĩa vạch kẻ đường qua những câu hỏi sau.
Ở quy chuẩn cũ, vạch vàng dùng cho đường trên 60 km/h và vạch trắng ở đường dưới 60 km/h nhưng sang quy chuẩn mới đã thay đổi.
Vạch kẻ hình thoi nằm cách đều nhau khi gần đến ngã tư.
Vạch vàng ở làn ngoài cùng, nét đứt trong khi vạch bên trong lại là màu trắng, như vậy có ý nghĩa gì.
Xin hỏi xe đỗ góc đường Nguyễn Huệ, TP HCM trên vạch kẻ dành cho người đi bộ sang đường thì bị phạt thế nào. (Văn Tuấn)
Người đi bộ đi đúng vạch sang đường thì nơm nớp, hoặc không tuân thủ đèn giao thông, hay băng qua đường bất cứ nơi đâu.
Vạch kẻ đường mắt võng màu vàng trong Quy chuẩn 41 có quy định, nhưng lại không có cho loại màu trắng.
Đi thẳng nhưng chạy vào làn rẽ là lỗi không chấp hành vạch kẻ đường, lỗi này mức phạt ít hơn nhiều so với lỗi sai làn.
Trên một số tuyến đường, em thấy vạch kẻ màu vàng đậm thay vì vạch trắng bình thường. Nếu như cùng một loại vạch kẻ thì giữa hai màu có công dụng khác nhau không (Duy Quang)?
Đường một chiều có hai làn xe, không có biển phân làn theo hướng hoặc theo phương tiện, vậy xe hơi có được đi cả hai làn? (Xuân Thành).
Trên đường nội thành Hải Phòng, đến một ngã tư do đường rất hẹp và bên phải có ôtô đỗ (vạch đỗ rất gần ngã tư) nên tôi lái xe đè qua vạch kẻ trắng liền giữa đường khoảng 2 thân bề rộng bánh xe (Quang Lập).