Con trai em hiện nay được gần 5 tháng tuổi. Khi sinh được 2,9kg cân nặng hiện nay được 8kg. Sức khỏe cháu binh thường, bú sữa mẹ hoàn toàn. Nhưng em lo lắng vì con em đi ngoài nhiều lần trong ngày (3-4 lần).
Con trai tôi 6,5 tháng, cân nặng 8,5kg, dài 69cm, bé đã bắt đầu ăn dặm ngày hai lần giữa buổi sáng và giữa buổi chiều, bé ăn rất ngoan khoảng 1/3 bát con, còn lại là bú mẹ.
Bé nhà em 4 tháng, nặng 7 kg, cháu hay bị ra mồ hôi đầu và gáy, đi ngủ hay giật mình. Tối đang ngủ cháu lại dậy khóc, tầm khoảng 2h đêm trở đi cháu mới ngủ ngoan.
Bé nhà tôi đi ngoài cũng khá lâu rồi, cho đi khám thì bác sĩ bảo cháu kém hấp thu. Bác sĩ kê cho thuốc uống nhưng tôi thấy bé không đỡ. Cho tôi hỏi bé đi ngoài như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? (Tuyen)
Thời tiết nắng nóng là thời điểm trẻ dễ bị tiêu chảy. Người lớn cần xác định đúng tình trạng của bé để có hướng xử lý kịp thời, tránh tình trạng suy dinh dưỡng sau bệnh.
Con tôi 3 tuần tuổi, mẹ không có sữa nên uống sữa ngoài nhưng không hiểu sao bé bị tiêu chảy liên tục. Mong được sự giúp đỡ và hướng dẫn cho tôi cách chữa trị. (Pham Cao Tuan)
Cần bổ sung "nước biển khô" hoặc nước muối khi bé tiêu chảy để bù lại lượng nước đã mất. Cho trẻ bú mẹ ít nhất 6 tháng, không thay đổi sữa liên tục để tránh rối loạn tiêu hóa.
Xét nghiệm cho thấy 100% đồng tiền dưới 2.000 đồng nhiễm E.coli, 92% bàn tay người bán thức ăn đường phố nhiễm khuẩn này, loại vi khuẩn thường tìm thấy trong phân người, phân gia súc, là tác nhân gây tiêu chảy.
Ngoài bệnh đường hô hấp, những ngày gần đây số trẻ Hà Nội nhập viện vì tiêu chảy do rotavirus có xu hướng tăng hơn so với trước.
Cháu ăn cả sữa ngoài và sữa mẹ nhưng từ khi được gần 1 tháng cứ 3, 4 ngày cháu mới đi tiêu, có lần 5 ngày.
Bé trai nhà tôi 3 kg, hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng mấy hôm nay dù đã đi hết phân su mà một ngày cháu vẫn đi ngoài 4-5 lần.
Con tôi 7 tháng tuổi, cháu bị tiêu chảy do không dung nạp được đường lactose và tôi đã cho cháu uống sữa không đường kết hợp với bú mẹ thì khỏi.
Tiêu chảy do rotavirus là bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, tuy nhiên biểu hiện đi ngoài không xuất hiện đồng thời, lại mất đi sớm, nên cha mẹ dễ nhầm trẻ bị sốt, quấy do mọc răng, hay bị cảm về đêm..., hậu quả là nhiều bé bị mất nước trầm trọng.
Đi hết phân su mà trẻ vẫn đi ngoài ngày 4-5 lần khiến nhiều bà mẹ cho rằng con bị rối loạn tiêu hóa, thậm chí là tiêu chảy. Tuy nhiên, theo bác sĩ thì trong nhiều trường hợp đây chỉ là sinh lý bình thường ở trẻ bú mẹ.
Miền Bắc bắt đầu mùa bệnh tiêu chảy mùa đông, cũng vì thế số trẻ mắc tăng lên. Biện pháp điều trị bệnh quan trọng là bù nước, bù điện giải tuy nhiên không phải cha mẹ nào cũng biết cách chăm con đúng.
> Trời lạnh, nhiều trẻ tiêu chảy cấp vì virus
Gần đây, số trẻ bị tiêu chảy đến khám tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tăng gấp đôi so với trước, đa phần là do rotavirus. Nhiều em phải truyền dịch, thậm chí có bé bị sốc, trụy tim mạch vì mất nước nặng.
> Gần 7.000 trẻ tử vong mỗi năm vì virus gây tiêu chảy
Số liệu được đại diện Viện Pasteur công bố trong buổi họp bàn về các biện pháp phòng ngừa bệnh tiêu chảy ở trẻ em được tổ chức tại TP HCM cuối tuần qua.
> Cha mẹ cảnh giác khi vào mùa tiêu chảy do Rotavirus
Dịch bệnh là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chỉ số thông minh (IQ) của trẻ. Trẻ bị tiêu chảy, tả, thương hàn... thường giảm khả năng nhận thức, có thể mất 10 điểm IQ so với bé không mắc bệnh.
> Sữa mẹ làm tăng khả năng học của bé trai/ Đồ ăn nhanh làm trẻ kém thông minh
"Tôi đang nuôi con bú. Mỗi lần tôi ăn rau xanh thì cháu cũng đi ngoài phân xanh. Tại sao lại như vậy?".
Lấy hạt sen (bỏ ruột), vừng đen và củ mài, mỗi thứ 8 g. Tất cả đem sao vàng rồi tán thành bột mịn. Sau đó trộn đều thuốc với mật và cho trẻ uống trong ngày với nước ấm.