Bệnh nhân chủ quan, thiếu thuốc cấp cứu tại các trạm y tế phườg xã... khiến chỉ mới 20% người bị bệnh hen tại Việt Nam được theo dõi điều trị tốt.
Hơn 10 ngày sau khi đến phòng chữa trị y học cổ truyền tư nhân cấy chỉ chữa hen suyễn, bệnh nhân 37 tuổi ở Kiên Giang phải vào Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM để nhờ lấy chỉ ra vì nhiễm trùng.
55% thầy thuốc cơ sở không biết quản lý bệnh hen. Cũng vì thế chỉ có khoảng 5% người bệnh được kiểm soát tốt. Đây là nghiên cứu của Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện trên toàn quốc trong năm 2010, vừa được công bố.
> Phòng và trị bệnh hen bằng thuốc Nam/ 99% bệnh nhân hen xem nhẹ điều trị
Bên cạnh việc hợp tác tốt với bác sĩ và nhân viên y tế theo dõi định kỳ, bạn có thể tự đánh giá bệnh hen suyễn đã được kiểm soát chưa bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm ACT (Asthma Control Test).
Hơn một nửa số người bệnh không biết các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nên tỷ lệ tử vong do hen vẫn rất cao. Theo các chuyên gia, 85% những trường hợp tử vong vì không biết hen có thể phòng tránh được.
> Phòng và trị bệnh hen bằng thuốc Nam/ 99% bệnh nhân hen xem nhẹ điều trị
Với tổng chi phí điều trị khoảng 1,5 triệu đồng và chịu khó đến viện đúng định kỳ, 93% người bị hen sẽ trị dứt bệnh. Tuy nhiên tại Việt Nam, nhiều bệnh nhân hen lại xem nhẹ căn bệnh có thể gây tử vong này.
Chính vì cho rằng bệnh hen không thể chữa được nên nhiều người không chú tâm điều trị khiến bệnh ngày càng nặng. Thực ra, phần lớn bệnh nhân đều có thể kiểm soát tốt cơn hen để sống như người bình thường.
> Suýt chết vì thuốc hen gia truyền/ Coi chừng bệnh hen tái phát
"Con trai tôi có triệu chứng ho, khò khè, khó thở... Tôi đưa cháu đến khám, bác sĩ chẩn đoán là nhiễm trùng đường hô hấp, cho thuốc điều trị nhưng vẫn không thấy đỡ. Vài hôm sau, một bác sĩ khác khám lại nói là bị hen phế quản. Tôi không biết là con tôi bị bệnh gì? Xin bác sĩ giải đáp?
Hiện trong nước có 10% trẻ em bị hen (suyễn), gấp đôi so với người lớn. Trong đó, trẻ dưới 2 tuổi chiếm đến một phần 5 số ca bệnh. Mặc dù tỷ lệ tử vong không cao nhưng trẻ dễ bị bệnh suốt đời do sự chủ quan của người lớn.
Cả hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đều khiến bệnh nhân khó thở. Tuy nhiên, đặc điểm của cơn khó thở lại không giống nhau.