Người đàn ông 55 tuổi khó thở dữ dội dẫn đến ngưng tim ngay khi vào viện do khởi phát cơn hen cấp tính, được bác sĩ nỗ lực ép tim liên tục hơn 20 phút để có nhịp đập trở lại.
"Vì lá phổi khỏe" là sáng kiến đa quốc gia nhằm phòng và chữa bệnh hen, phổi tại 9 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.
Ho là biểu hiện thường gặp nhất của hen, đặc biệt ở trẻ em, đó có thể là triệu chứng duy nhất của bệnh.
Hen suyễn là bệnh mãn tính tiến triển từng đợt cấp. Bệnh diễn biến nặng và nguy hiểm, có thể gây biến chứng như xẹp phổi, nhiễm khuẩn phế quản, ngừng hô hấp...
Nếu bạn nặng ngực, khó thở về đêm, thở khò khè, khó thở khi thay đổi thời tiết…, cần đi khám sàng lọc bệnh hen phế quản.
Đang ở cơ quan, chị Hà hốt hoảng khi cô giáo của con gọi điện nói bé phải đi cấp cứu vì lên cơn hen. Nhìn con gái bỏng tím tái, chị tự trách mình vì chủ quan, không cho con uống thuốc dự phòng.
Hen suyễn là bệnh mãn tính thường gặp và gây tử vong hàng đầu trong các bệnh mãn tính ở trẻ em.
Con trai tôi bị suyễn, tôi nghe nhiều người nói bấm đuôi con thằn lằn trắng để nó chạy vào miệng chui luôn vào bụng cháu thì có thể trị được bệnh. Xin hỏi bác sĩ có đúng như thế không? (Lan)
Trào ngược dạ dày thực quản và hen suyễn có mối liên quan qua lại lẫn nhau, giống như giữa con gà và quả trứng, rất thường gặp ở trẻ dưới 1 tuổi.
Bệnh nhân viêm mũi dị ứng có nguy cơ bị hen gấp 3 lần người bình thường. Viêm mũi dị ứng cần được chẩn đoán và điều trị sớm để tránh biến chứng chuyển sang hen.
Nghỉ hè là cơ hội để trẻ vui chơi, chạy nhảy, tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn bình thường. Bố mẹ cần biết cách kiểm soát việc lên cơn suyễn khi trẻ hoạt động gắng sức.
Giữ trẻ tránh xa các yếu tố nguy cơ khởi phát cơn suyễn. Khi bé có các dấu hiệu suyễn, cần cho dùng thuốc cắt cơn dạng xịt có tác dụng nhanh. Tuyệt đối không nên dùng thuốc cắt cơn dạng uống.
Chịu khó phơi nắng mỗi ngày có thể ảnh hưởng không nhỏ đến các bệnh nhân hen, một nghiên cứu mới xác nhận.
Cần cho trẻ khám bệnh trước khi đi, toa thuốc nên mang 2 bản để đề phòng thất lạc. Tránh ngồi gần người hút thuốc lá và lưu ý phải uống đủ nước trên đường đi.
Với trẻ có nguy cơ cao, người mẹ từ khi có thai, cho con bú phải kiêng những thức ăn gây dị ứng. Cho trẻ thời gian tập thử những loại thức ăn có nguy cơ dị ứng. Trẻ cần ăn ít muối, hạn chế uống coca, thức ăn chiên bằng dầu cũ.
Gần đây, số người mắc hen có xu hướng tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, hiểu biết về bệnh còn rất hạn chế, ngay cả một bộ phận y bác sĩ. Hiện mới chỉ có 5% bệnh nhân hen được kiểm soát triệt để.
Vừa tỉnh giấc, còn đang ngáp dở, cu Bin đã với tay vào ngăn tủ lấy ra một túi bóng bay rồi thổi. Được cả chùm bóng to, cậu bé mới đi đánh răng, chuẩn bị đến trường. Không phải con trai chị An nghịch - cậu đang chữa bệnh hen.
Hen suyễn tùy theo mỗi thể bệnh mà có bài thuốc và những món ăn bổ dưỡng riêng. Hạt tía tô, hạt ý dĩ... có thể trị bệnh rất hiệu quả.
Người mắc hen hoàn toàn có thể sống "hòa bình" với bệnh khi được kiểm soát tốt. Thế nhưng, có người thấy đỡ thì quên dùng thuốc hoặc lại xịt thuốc vào má thay vì vào khí quản.
Thấy bệnh nhân đang ngồi khám lên cơn khó thở dữ dội, co kéo lồng ngực, tím tái toàn thân và ngừng thở, một bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã không quản ngại hô hấp nhân tạo miệng - miệng trong lúc chưa có bóng.