Ông Lê Hoàng Hà, Trưởng phòng khách hàng của Vietnam Airlines cho biết, mỗi tháng "nuôi' máy di động hết gần 500.000 đồng với 75% số cuộc gọi dưới 30 giây. Ông hy vọng, từ 1/5, cách tính cước kiểu mới sẽ tiết kiệm được khoảng 250.000 đồng/tháng, tức 3 triệu đồng mỗi năm.
Một quan chức của Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết, bộ đã đồng ý với đề nghị giảm cước mà Tổng công ty Bưu chính viễn thông đệ trình. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định chính thức vì VNPT xin lùi thời điểm áp dụng đến 1/5, chậm hơn 1 tháng so với đề nghị ban đầu.
Theo nguồn tin riêng của VnExpress, đề nghị giảm giá cước viễn thông từ 1/4 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã được chuyển đến lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông hôm qua. Theo kế hoạch, lãnh đạo của bộ này sẽ ký duyệt văn bản trong vài ngày tới.
Theo ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ phó Kế hoạch Tài chính Bộ Bưu chính Viễn thông, vài ngày tới Bộ sẽ có quyết định về đề nghị giảm giá cước của Tổng công ty Bưu chính viễn thông VN (VNPT). Song nếu Bộ có đồng ý, giá cước cũng chưa thể giảm ngay từ 1/4.
"Tằn tiện, tính toán sít sao lắm chúng tôi chỉ có thể giảm cước khoảng 10%. Nếu VNPT được giảm giá như vậy mà S-Fone vẫn tiếp tục bị gây khó dễ khi mở rộng vùng phủ sóng và kết nối nhắn tin thì mạng có nguy cơ chết yểu", đại diện Saigon Postel nói với VnExpress.