Ông Trần Sỹ Thanh cho biết người dân hân hoan dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô là sự động viên, phần thưởng với chính quyền thành phố, trong đó có cá nhân ông.
Nữ sinh Lưu Thị Kim Thoa ở phố Hàng Đào năm 1954 không nghĩ một ngày sẽ rời phố cổ về sống ở Dương Nội, Hà Đông - cái tên khi ấy chưa thuộc Hà Nội.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, phải tiên phong dẫn dắt, xứng tầm Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.
Bố tôi là sĩ quan Khóa 1 trường Võ bị Trần Quốc Tuấn do Hồ Chủ tịch thành lập từ đầu năm 1946.
Sau 70 năm giải phóng, Hà Nội xây dựng được sân bay Nội Bài, hai tuyến đường sắt đô thị, nhiều tuyến vành đai, trục hướng tâm và cao tốc kết nối với tỉnh lân cận.
Hà NộiNgoài cầu Long Biên xây từ thời Pháp, Hà Nội đã xây thêm 8 cầu bắc qua sông Hồng, kết nối các quận huyện và với tỉnh lân cận, góp phần phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.
Nhiều di tích lịch sử, kiến trúc mang tính biểu tượng của Thủ đô được giữ gần như nguyên trạng sau trăm năm sử dụng, trong đó có công trình của người Pháp.
Cả nghìn người cùng hát Quốc ca tái hiện lễ chào cờ đầu tiên sau giải phóng và hân hoan đón đoàn quân tiến vào tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954.
Thành ủy Hà Nội quyết định dừng bắn pháo hoa ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô để tập trung khắc phục hậu quả bão Yagi.
TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 21h30 ngày 9/10 với điểm nhấn là trận địa pháo tầm cao kết hợp tầm thấp tại sân vận động Mỹ Đình.