Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu "Thành phố anh hùng" cho Hải Phòng trong chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố, tối 13/5.
Với vị thế, tiềm năng vốn có, Hải Phòng phải là thành phố lớn thứ ba cả nước về quy mô kinh tế, chỉ sau Hà Nội và TP HCM, theo Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu.
Hải Phòng3.000 người thuộc 48 khối diễu binh, diễu hành tạo nên những hình ảnh đẹp mắt, hùng tráng trong mắt người dân ngày kỷ niệm 70 năm giải phóng TP Hải Phòng.
Chiều 11/5, TP Hải Phòng tổ chức gắn biển công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, đồng thời khởi công, khánh thành 10 dự án khác.
Mưa lớn trước giờ diễu binh nhưng hàng nghìn người vẫn có mặt từ sớm, chọn vị trí đẹp để xem 44 khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm giải phóng TP Hải Phòng.
Sáng 11/5, 3.000 người tham gia 48 khối duyệt đội ngũ và diễu hành kỷ niệm 70 ngày giải phóng TP Hải Phòng (13/5/1955).
Hải PhòngCuộc sống, con người, đường phố Hải Phòng từ những năm 90 của thể kỷ 20 được lột tả qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia Lưu Quang Phổ.
Để tiếp tục tăng trưởng hai con số, Hải Phòng cần đồng bộ hạ tầng giao thông, phát triển nhân lực chất lượng cao và đổi mới tư duy làm du lịch.
Sau lời kêu gọi của bà Vũ Minh Chiến trong nhóm chat của tổ dân phố, hơn 300 người tấp nập rủ nhau ra nhà hàng dự "bữa cơm đoàn kết", chiều 5/5.
TP Hải Phòng phối hợp cùng ngành Đường sắt Việt Nam chuẩn bị khai trương đoàn tàu du lịch hạng sang mang tên "Hoa phượng đỏ".
Hải PhòngSau 70 năm giải phóng, hàng loạt công trình quy mô lớn, hiện đại được triển khai góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của TP Hải Phòng.
Từ nền sản xuất yếu kém, dân thiếu ăn, Hải Phòng đã xé rào khoán ruộng, mua tàu, xuất khẩu sắt phế liệu... để vươn lên đứng thứ năm cả nước về quy mô kinh tế.
Sau Hiệp định Geneve, Hải Phòng trải qua 300 ngày không khí "căng như dây đàn", xung đột chực chờ bùng nổ do quân Pháp, Mỹ và tay sai cố tình phá vỡ thỏa thuận.
Hải PhòngHải Phòng xưa kia là làng chài nhỏ ven sông Cấm, sau đó được người Pháp đầu tư, phát triển thành đô thị hàng hải - công nghiệp.
TP Hải Phòng trở thành địa phương thứ ba cả nước, sau Hà Nội, TP HCM được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "thành phố anh hùng".
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955), thành phố quyết định hỗ trợ mỗi thôn, tổ dân phố 10 triệu đồng để liên hoan và tổ chức hoạt động chào mừng.