Thứ tư, 17/4/2024
Thứ sáu, 13/11/2020, 08:32 (GMT+7)

Top 35 Hoa hậu Việt Nam catwalk với bikini

Bà Rịa - Vũng TàuDàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam hóa thân thành các thiên thần nội y trong đêm "Người đẹp Biển", tối 12/11.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo sinh năm 2000, đến từ TP HCM. Cô cao 1,77 m, số đo 83 - 60 - 93 cm, là sinh viên năm hai Đại học Hutech. Cô nằm trong số thí sinh có chiều cao nổi trội, khả năng trình diễn tốt. Cô vào Top 5 "Người đẹp Biển", "Người đẹp Thời trang".

Dàn thí sinh trong đêm thi 'Người đẹp biển'
 
 

Nguyễn Thị Thu Phương (sinh năm 2000, Bắc Ninh) từng vào top 5 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Trước đó, cô đăng quang "Người đẹp Kinh Bắc" 2019. Cô có gương mặt sáng, chiều cao 1, 75 m, số đo ba vòng 82 - 62 - 90 cm. Qua các đêm thi, người đẹp có phong độ ổn định.

Phạm Thị Phương Quỳnh là sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Tài Chính - Marketing. Cô sinh năm 2000, cao 1,72 m, số đo ba vòng: 82-62-93 cm.

Đỗ Thị Hà cao 1,75 m, số đo 80-60-90 cm. Người đẹp vừa vào Top 5 hai phần thi phụ "Người đẹp Biển" và "Người đẹp Thời trang", được dự đoán tiến sâu trong đêm chung kết.

Lê Thị Tường Vy cao 1,76 m, số đo ba vòng 86-64-93 cm. Cô diện bikini họa tiết nhiệt đới và đeo bộ cánh lông công.

Doãn Hải My nằm trong top thí sinh nổi bật cả về nhan sắc lẫn học vấn. Cô trình diễn tốt, tự tin, số đo hình thể 78-56-89 cm, cao 1,67 m.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương cao 1,7 m, số đo 77-62-90 cm, là Hoa khôi Đại học Đồng Nam năm 2018. Người đẹp giỏi tiếng Anh, có năng khiếu nhảy hiện đại. Cô cũng là một trong những ứng viên cho giải thưởng "Gương mặt khả ái".

Lê Trúc Linh cao 1,73 cm, số đo 83-61-90 cm. Trong đêm thi, cô được khán giả ủng hộ nhiệt tình nhất nhờ lợi thế thí sinh chủ nhà. Cô cũng được chọn vào Top 5 "Người đẹp Du lịch".

Phù Bảo Nghi cao 1,69 m, số đo 82-62-95 cm. Cô được đánh giá toàn diện về nhiều mặt, từ thành tích học tập, chơi thể thao và khả năng ngoại ngữ lưu loát.

Nguyễn Thị Bích Thùy cao 1,73 m, số đo 79-64-93 cm.

35 cô gái mang đến không khí tươi vui với những trang phục đậm chất lễ hội. Các thí sinh trình diễn catwalk tiến bộ. Tuy nhiên, phần cánh nặng khiến vài người đẹp hơi lúng túng trong việc giữ thăng bằng.

Top 5 "Người đẹp Biển" (từ trái sang): Lê Thị Tường Vi (151), Nguyễn Thị Thu Phương (433), Phạm Thị Phương Quỳnh (146), Nguyễn Lê Ngọc Thảo (068), Đỗ Thị Hà (245).

"Người đẹp Biển" là một trong những phần thi quan trọng nhất của Hoa hậu Việt Nam. Thí sinh đoạt giải cao nhất sẽ được đặc cách vào Top 10 trong đêm chung kết diễn ra tối 20/11 tại TP HCM.

Vân An (ảnh: Sen Vàng)