Sáng nay, đích thân ông Khương đã có văn bản yêu cầu Cục Thuế Tây Ninh báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến Công ty TNHH Nhật Tân để có phương án xử lý.
Ông Khương khẳng định: "Không có chuyện cơ quan thuế gây khó dễ cho doanh nghiệp". Thông tin ban đầu mà ông có được, Công ty TNHH Nhật Tân không được hoàn thuế VAT là có vướng mắc về mặt thủ tục pháp lý. Nhật Tân mua bán hàng hóa với phía đối tác bên Campuchia, song đối tác này sử dụng giấy phép kinh doanh không hợp lệ.
Ông Khương cho biết thêm, sự việc xảy ra từ cuối năm 2006 khi Cục Thuế Tây Ninh nhận được công văn của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tỉnh về kết quả xác minh tại Campuchia có liên quan đến Công ty TNHH Nhật Tân. Cơ quan công an đề nghị Cục Thuế thu hồi tiền hoàn thuế VAT năm 2004 với công ty này.
"Vụ việc như thế nào, cơ quan công an sẽ phối hợp với ngành thuế, hải quan điều tra làm rõ", ông Khương nói.
Trao đổi với VnExpress, Phó giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân Trương Thành Niên, một trong hai vị lãnh đạo công ty xin được ở tù, xác nhận có chuyện cơ quan chức năng nghi ngờ về sự minh bạch của đối tác ở Campuchia. Cụ thể là hai trong số các đối tác làm ăn của Nhật Tân ở Campuchia không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Vì vậy, cơ quan chức năng cho rằng việc buôn bán giữa Nhật Tân và hai đối tác này là không hợp pháp và được xếp vào diện tiếp tục điều tra.
Ông Niên cho biết thêm, phía cơ quan công an đã đề nghị cơ quan thuế thu hồi hơn 2 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT của Nhật Tân trong năm 2004 trước khi có kết luận cụ thể.
Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế VAT là phải có hợp đồng bán hàng hóa, tờ khai hải quan có chứng nhận của cơ quan hải quan cửa khẩu, hóa đơn thanh toán qua ngân hàng, hóa đơn VAT bán hàng cho đối tác nước ngoài. Theo ông Niên, cả 4 điều kiện trên, doanh nghiệp đều đáp ứng đủ.
"Chúng tôi là người làm ăn tử tế, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Việc điều tra tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài theo quy định không liên quan đến chuyện hoàn thuế của doanh nghiệp. Đối tác Campuchia có vi phạm luật gì thì đó là trách nhiệm của cơ quan điều tra chứ không thể đổ trách nhiệm lên đầu doanh nghiệp", ông Niên bức xúc.
"Tôi đã quá mệt mỏi với việc bị chủ nợ thúc, ngân hàng đòi tiền, cơ quan thuế gây khó dễ. Cùng quẫn quá anh em tôi mới nghĩ đến việc "xin đi ở tù". Vào tù tôi mong mình được sống, thanh thản và không phải nghĩ đến số tiền nợ, thuế bị treo trên đầu.", ông nói.
Hồng Anh