Sự cảnh giác này bắt đầu kể từ ngày 25/10, khi cơ quan kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Nhật Bản yêu cầu kiểm tra 100% lô tôm xuất xứ từ Việt Nam. Trước đó, nước này liên tiếp phát hiện dư lượng chất chloramphenicol trong sản phẩm cá mực của 3 doanh nghiệp Việt Nam là Sea Spimex Co, Công ty Hoa Nam Marine Agricultural và Công ty Thuan Phuoc Seafoods & Trading Corp.
Phía Nhật đã thông báo nếu số lượng vi phạm tiếp tục gia tăng, sẽ áp dụng lệnh cấm nhập khẩu đối với thủy sản VN, đặc biệt là với tôm.
![]() |
Tôm VN lại bị cảnh báo chất lượng tại Nhật. Ảnh: P.A. |
Theo VASEP, chế độ kiểm tra nghiêm ngặt sẽ làm cho mặt hàng tôm của VN giảm sức cạnh tranh do phải chịu các chi phí lưu hàng tại kho bãi, giao hàng chậm... đồng thời làm giảm uy tín của tôm VN tại thị trường Nhật Bản.
Bộ Thủy sản đã yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa phương trọng điểm, kiểm soát việc sử dụng hóa chất. Ủy ban tôm cũng đề nghị các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm tự kiểm soát kháng sinh cấm bằng cách giám sát nguyên liệu đầu vào từ cơ sở thu mua, tự gửi mẫu kiểm tra kháng sinh đối với các lô hàng trước khi xuất khẩu, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các biện pháp kiểm soát kháng sinh cấm... Doanh nghiệp có lô hàng bị Nhật cảnh báo, phải giải thích với nhà nhập khẩu và tìm ra nguyên nhân hàng nhiễm kháng sinh cấm để khắc phục.
Hai năm qua, người tiêu dùng Nhật tỏ ra hết sức ưa chuộng con tôm Việt. Kim ngạch xuất khẩu tôm của VN vào đất nước mặt trời mọc hiện tăng gấp rưỡi so với năm 2003.
Phan Anh