Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (Ao) cho biết trong gần 2 tháng tới, công suất khả dụng của toàn hệ thống chỉ vào khoảng 10.200-10.500 MW. Trong trường hợp nhu cầu phụ tải vượt quá công suất khả dụng này, toàn quốc sẽ phải tiết giảm điện vào giờ cao điểm.
Theo Ao, thời gian này lũ chính vụ đang về các hồ thủy điện miền Bắc với lưu lượng lớn, nhưng nước tại hồ Hoà Bình lại phải giữ ở mức 94,9 m để đảm bảo vận hành an toàn và thực hiện nhiệm vụ chống lũ. Với mức nước thấp này, công suất khả dụng của nhà máy bị hạn chế ở ngưỡng 1.500 MW, thấp hơn các ngày đầu tháng 7 khoảng 300-400 MW.
Bên cạnh đó, Nhà máy Uông Bí mở rộng (công suất 300 MW) phải tách ra khỏi hệ thống để điều chỉnh. Nhiều tổ máy nhiệt điện phải sửa chữa, chuẩn bị cho đợt huy động cao điểm khi ngừng cung cấp khí Nam Côn Sơn lần 2.
Đặc biệt, công suất khả dụng của hệ thống còn bị thiếu là do một tổ máy công suất 360 MW của Nhà máy Phú Mỹ 3 ngừng sản xuất vì sự cố thiết bị từ ngày 11/7 nhưng việc khắc phục bị kéo dài chưa xác định được thời gian đưa vào vận hành. Trong khi đó, vào các ngày trung tuần tháng 7, thời tiết nắng nóng đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
(Theo Econet)