"Vậy có buộc tháo dỡ không?" - độc giả Nguyễn Khánh Tùng đặt câu hỏi như vậy, sau thông tin Tòa nhà sân golf đồi Cù Đà Lạt 'xây trên đất rừng phòng hộ'.
Theo đó, trong báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường vừa gửi UBND tỉnh Lâm Đồng sau khi rà soát quy định đất đai, môi trường liên quan tòa nhà câu lạc bộ golf đồi Cù, công trình câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt xây trên đất rừng phòng hộ, không đủ cơ sở chuyển đổi mục đích sử dụng, theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng.
Độc giả Doun thắc mắc: "Sở nói không đủ điều kiện vậy ai cấp phép xây dựng?".

Đồi Cù trước và sau khi xây dựng tòa nhà sân golf. Ảnh:Tuyền Lâm - Thành Nguyễn
Theo Sở Tài nguyên Môi trường, tòa nhà câu lạc bộ golf đồi Cù rộng 15.670 m2 bao gồm cả 5.600 m2 đất rừng phòng hộ. Toàn bộ diện tích này để thực hiện các hạng mục nhà tiếp đón, dịch vụ, bãi đậu xe, giao thông, sân bãi, bãi xe... Điều 6 và 7 Nghị định 52 quy định đất rừng phòng hộ không được thực hiện dự án sân golf. Do đó diện tích đất nói trên không đủ điều kiện chuyển mục đích làm dự án sân golf.
Độc giả Nguyễn Huy Hoàng đặt câu hỏi: "Tại sao chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn không kiểm tra khi bắt đầu xây dựng, cứ đến khi hoàn thành lại bảo vi phạm, trái phép?".
Độc giả hồng hà nói:
"Tôi hy vọng công trình này sẽ được tháo dỡ, để trả lại nguyên trạng cho đồi Cù".
Hồi tháng 3/2023, chính quyền TP Đà Lạt kiểm tra tổ hợp công trình ở sân golf đồi Cù Đà Lạt, phát hiện nhiều vi phạm xây dựng sai và không phép. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL bị phạt 240 triệu đồng. Công ty phải liên hệ cơ quan chức năng xin cấp phép. Trong trường hợp được cấp phép, công ty phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm ngoài phần được phê duyệt. |
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.