Toạ lạc tại số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội, công trình được Ngân hàng Ngoài Quốc Doanh (VPBank) và Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) chung vốn mua lại và chính thức tái khởi công từ tháng 6/2004. Toà nhà mới cao 7 tầng, với phong cách thiết kế tân cổ điển Pháp. Riêng phần diện tích sử dụng thuộc quyền quản lý của VPBank là hơn 2.500 m2 được đưa vào sử dụng từ hôm qua, phần của Bảo Việt vẫn đang trong quá trình hoàn tất.
Tổng giám đốc VPBank Lê Đắc Sơn cho biết, sẽ không cho thuê mà dành toàn bộ 2.500 m2 làm trụ sở chính và phòng giao dịch. VPBank đã đầu tư hơn 3 triệu USD cho công trình trụ sở chính của mình.
Năm 1991, liên doanh giữa Gold Dino Development (Hong Kong) và Hanesco đã được cấp giấy phép dự án xây dựng khách sạn Hà Nội vàng trị giá 18,5 triệu USD tại số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Vào thời điểm đó, đây là công trình đầu tư nước ngoài đầu tiên vào Việt Nam.
Dự án được khởi công xây dựng vào năm 1994 với thiết kế 10 tầng, cao 35m. Nhưng khi khách sạn hoàn thành được gần 3 tầng đã phải dừng lại do vấp phải phản ứng của dư luận. Tòa nhà đã phá vỡ cảnh quan xung quanh hồ, vượt 11 m chiều cao tối đa so với quy định đối với các tòa nhà xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Dự án bị đình lại đến năm 1996 mới được phép tiếp tục xây dựng sau khi đã điều chỉnh thiết kế. Tuy nhiên, lúc đó, do khủng hoảng tài chính châu Á, đối tác Hong Kong rút khỏi dự án và khách sạn Hà Nội Vàng bị bỏ hoang đến nay.
Năm 2001, Bảo Việt và VPBank đã bỏ ra nhiều triệu USD để mua lại dự án. Đã có rất nhiều phương án kiến trúc được đưa ra, và vì công trình này nằm trong một khu vực kiến trúc khá nhạy cảm nên các chủ đầu tư phải đã tổ chức nhiều buổi trưng cầu ý dân, lấy ý kiến kiến trúc sư, báo chí, người dân nhằm tìm ra phương án kiến trúc hợp lý nhất.
S.L.