Theo Tổng cục Thống kê, đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu nhất Đông Nam Á. Đây là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam với diện tích tự nhiên hơn 4.000 ha.
Riêng về lúa, diện tích gieo trồng của vùng luôn đứng đầu Việt Nam, chiếm khoảng 52% tổng diện tích trồng lúa cả nước. Đóng góp lớn vào sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long là các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp. Ba địa phương này chiếm gần 50% sản lượng lúa toàn vùng.
Kiên Giang là tỉnh có diện tích gieo trồng lúa hàng năm lớn nhất nước. Theo Cổng thông tin điện tử Kiên Giang, diện tích gieo trồng lúa cả năm 2019 đạt hơn 722.000 ha, sản lượng khoảng 4,3 triệu tấn.
Kiên Giang là một tỉnh ven biển, rộng hơn 6.348 km2 với dân số hơn 2 triệu người. Đây là tỉnh rộng nhất Tây Nam Bộ và rộng thứ hai Nam Bộ, sau Bình Phước.
Nông dân thu hoạch lúa ở Kiên Giang. Ảnh: Báo Kiên Giang
Câu 2: Ai là người có công khai phá, hình thành vùng đất Hà Tiên (nay là Kiên Giang)?