Trao đổi với báo chí tại phiên họp báo Chính phủ chiều 4/11, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, phương án thay đổi giờ học, giờ làm đối với Hà Nội của Bộ Giao thông Vận tải đã được Chính phủ tiếp nhận và đang xử lý. Theo ông Đam, an toàn giao thông nói chung và tình trạng ùn tắc giao thông nói riêng là nội dung quan trọng, được tập trung chỉ đạo từ nhiều năm. Ở nhiệm kỳ này, thay cho Bộ trưởng Giao thông, đích thân Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đứng đầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.
Cũng theo ông Vũ Đức Đam, đảm bảo an toàn, chống ùn tắc giao thông ở Hà Nội trước hết thuộc trách nhiệm của UBND thành phố. "Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông làm việc với Hà Nội, trao đổi thống nhất. Việc xây dựng phương án Hà Nội phải chủ động vào cuộc, trình các cấp có thẩm quyền thành phố quyết định", ông Đam nói.
Ùn tắc tại Hà Nội, TP HCM đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong khi đó, theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, trong lúc chưa có phương án cuối cùng, Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường tuyên truyền, kêu gọi người dân chấp hành luật lệ an toàn giao thông để giảm ùn tắc. "Việc đổi giờ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, vì vậy phải tiến hành thận trọng và lấy ý kiến toàn dân", ông Son dẫn lời Thủ tướng.
Văn phòng Chính phủ nhận định, ùn tắc giao thông chủ yếu chỉ xảy ra ở Hà Nội và TP HCM. Tại Hà Nội, năm 2003, thành phố từng điều chỉnh giờ học, giờ làm.
Cuối tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ phương án đổi giờ học, giờ làm theo 9 nhóm. Theo đó, giờ làm việc của công chức cơ quan quan trung ương đẩy xuống muộn từ 9h và kết thúc lúc 18h; công chức của Hà Nội cũng được đề xuất đi làm muộn một giờ so với hiện nay. Riêng học sinh, sinh viên được Bộ chia ra làm 6 nhóm học tập vào những giờ khác nhau.
Trong khi đó, phương án của Hà Nội giữ nguyên giờ làm đối với công chức và chỉ áp dụng với 12 quận, huyện... Hiện, phương án này được thành phố lấy ý kiến các bộ, ngành.
Trao đổi với VnExpress về việc tỉnh Nam Định "nói không" với người tốt nghiệp đại học dân lập, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói: "Quan trọng là chất lượng những người được tuyển dụng. Chúng ta có Luật công chức, Luật Giáo dục đại học; Bộ Nội vụ đã có những quy định cụ thể về thi tuyển công chức để chọn những người có chất lượng đáp ứng được công việc. Đó là tiêu chí chính thống và các bộ, ngành nên thực hiện theo đúng tiêu chí đấy". |
Nguyễn Hưng