Dự thảo này được đưa ra sau khi có kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc đánh giá chương trình và sách giáo khoa phổ thông.
Nếu được thông qua, từ năm học tới, học kỳ 1 sẽ có 19 tuần và học kỳ 2 có 18 tuần. Học kỳ 1 kết thúc 31/12 - 20/1 và kết thúc năm học muộn nhất là ngày 31/5. Riêng lớp 12 hoàn thành chương trình trước ngày 17/5. Đáng lưu ý, các Sở GD&ĐT trình UBND tỉnh, thành phố quyết định ngày bắt đầu học.
![]() |
Khai giảng năm học 2007-2008 tại THCS Lê Quý Đôn (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong lần lấy ý kiến này, Bộ GD&ĐT cũng dự kiến đánh giá các môn Mỹ thuật, Âm nhạc và Thể dục từ cho điểm sang đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập. Đồng thời, học sinh có thể sẽ không bắt buộc phải học các môn Mỹ thuật, Âm nhạc (cấp THCS) và Giáo dục nghề phổ thông (cấp THPT).
Các Sở GD&ĐT sẽ lấy ý kiến của các Phòng giáo dục, trường học và các bộ phận công tác chuyên môn để gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/6.
Tiến Dũng
Ý kiến bạn đọc
Người gửi: Lê Huy Hoàng
Cháu đang là học sinh THCS ở Hà Nội. Cháu thấy việc tăng thêm thời gian học thêm 2 tuần của dự thảo là không hợp lý, thiếu thiết thực. Hiện nay, cháu thấy ở trường cháu cũng như nhiều trường khác, sau khi thi học kỳ, trong khi các thầy cô làm điểm tổng kết, học sinh được chơi thoải mái và tất nhiên là rất mất trật tự, cũng chả được tích sự gì. Sau khi tổng kết điểm xong, thầy cô vẫn cho chơi vì đã hết chương trình nhưng năm học vẫn chưa hết. Vì thế, nếu bây giờ thêm 2 tuần, cháu thấy càng thừa hơn, tốn kém thời gian, tiền bạc mà không đem lại kết quả gì.
Người gửi: nguyencaohongphuc
Tôi là một học sinh trung học. Tôi thấy, áp lực học tập của học sinh ngày càng tăng, đã vậy nhiều cha mẹ còn bắt con mình học thêm này nọ. Nhiều lúc có thể làm khủng hoảng tinh thần.
Vậy nên nếu Bộ Giáo dục bắt học thêm trước hai tuần, em e rằng sẽ làm học sinh phản đối kịck liệt vì chúng em chỉ mới được nghỉ hè nên thời gian vui chơi sau một năm học chưa hết thì lại sắp chuẩn bị vào một năm học mới. Nếu như thế, áp lực học tập sẽ tăng cao và có thể nhiều học sinh sẽ bỏ học. Đó là ý kiến riêng của em.
Người gửi: hanh
Là một phụ huynh có con học theo 2 kiểu khác nhau của Bộ Giáo dục, tôi xin các nhà lãnh đạo hãy nghiên cứu kỹ các vấn đề liên quan đến giáo dục. Tại sao nói giảm tải cho học sinh mà nay lại tăng thời gian học lên? Đến bao giờ mới có chuẩn để phụ huynh khỏi lo lắng bởi cứ mỗi năm học mới đến, phụ huynh chúng tôi lại lo lắng không biết Bộ có gì thay đổi gì không.
Người gửi: Nguyễn Sơn Thắng
Tôi thấy việc Bộ Giáo dục chủ trương điều chỉnh thời gian học là thích hợp. Tuy nhiên, việc điều chỉnh như dự thảo cần nghiên cứu thêm về thời điểm kết thúc học kỳ. Thời điểm nên phù hợp với những qui định khác, đặc biệt là thời gian nghỉ, làm việc của bố, mẹ.
Thiết nghĩ, nên kết thúc học kỳ 1 trước 31/12, vì sau đó là những ngày nghỉ của bố, mẹ theo qui định của pháp luật. Nếu kết thúc được vào thời điểm này sẽ tạo điều kiện cho cả gia đình một kỳ nghỉ hết sức ý nghĩa, vừa tạo điều kiện cho bố, mẹ thật sự được nghi ngơi và cũng là phần thưởng cho con cái được đi du lịch hoặc nghỉ ngơi cùng gia đình...