Trong văn bản này, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng đề nghị khẩn trương bồi thường trách nhiệm nhà nước cho ông Đỗ Hữu Trí, xem xét áp dụng phương án bồi thường có lợi nhất cho công dân theo quy định pháp luật.
Theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cần giải quyết thấu đáo hoàn cảnh cụ thể gia đình ông Trí (diện tích đất bị thu hồi lớn, tài sản bị thiệt hại nhiều...), điều kiện về quỹ đất để có phương án bố trí đất tái định cư hợp lý. Đối với thiệt hại về cây trồng, vật kiến trúc, cần xác định mật độ, số lượng cây trên đơn vị diện tích m2 thật sự khoa học theo quy định của nhà nước. Với cây trồng mà nhà nước chưa quy định giá cần xác định giá theo phương pháp mà pháp luật cho phép.
Văn bản này nêu rõ, công việc ươm trồng, kinh doanh cây sinh vật cảnh, cây môi trường cảnh quan là nghề mưu sinh của gia đình ông Trí. Kể từ ngày cưỡng chế (19/7/2011), gia đình ông Trí không có điều kiện sản xuất, kinh doanh, cần xem xét nhu cầu sản xuất để hỗ trợ (cho thuê đất để tiếp tục ươm trồng, giao việc trồng cây cảnh quan trên một số tuyến đường...) cho gia đình ông. "Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, có khả năng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cần giải quyết dứt điểm", văn bản của Tỉnh ủy nêu.
Trước đó tháng 7/2011, ông Trí cùng 8 lao động đang chăm sóc vườn cây cảnh của gia đình thì đoàn cưỡng chế của UBND huyện Sơn Tịnh đưa nhiều phương tiện cơ giới đến san bằng. Khu vườn có hơn 500.000 cây cảnh các loại, từng có quy mô vườn sinh vật cảnh lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Ngày 20/1, ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đã công khai xin lỗi gia đình ông Trí. Phía gia đình ông Trí cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý sai phạm của ông Vinh và bồi thường thiệt hại tài sản do cưỡng chế sai với số tiền hơn 46,5 tỷ đồng.
Trí Tín