Quyết định này được ông Trí (ngụ thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh) đưa ra sau khi Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh xin lỗi công khai, thừa nhận cưỡng chế sai vườn ươm cây cảnh của gia đình ông.
Theo ông Trí, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình xây dựng giao thông Quảng Ngãi lập biên bản kiểm kê tài sản, cây cối, hoa màu trên đất của gia đình ông vào ngày 19/7/2011 là thiếu hợp lý. Vì trong ngày này, huyện Sơn Tịnh điều động phương tiện cơ giới đến cưỡng chế, san ủi mặt bằng vườn ươm của gia đình ông nên Ban quản lý không thể kiểm kê chính xác.
"Uẩn khúc lớn nhất là Ban quản lý thuộc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi lập biên bản kiểm kê tài sản, trong khi đó UBND huyện Sơn Tịnh lại đứng ra áp giá, đền bù chỉ 600 triệu đồng trên tổng trị giá vườn ươm 50 tỷ đồng là không đúng quy định của pháp luật", ông Trí bức xúc và cho biết, vườn ươm của gia đình có khoảng 500.000 cây cảnh trên diện tích 32.500 m2, trong đó có nhiều cây cổ thụ có giá trị lớn. Khi kiểm kê, đoàn công tác cưỡng chế đã đuổi gia đình và nhân công ra ngoài khu vực nên biên bản không có chữ ký của ông Trí.
![]() |
Ông Trí đứng trên mảnh đất của gia đình đã bị cưỡng chế san ủi mặt bằng trong khi chưa được áp giá đền bù theo quy định pháp luật. Ảnh: Trí Tín. |
"Việc ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh cưỡng chế đất sai luật, điều động hàng chục công an, bộ đội tham gia cưỡng chế là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần được xử lý", ông Trí kiến nghị.
Trước đó ngày 20/1, trước đông đảo người dân, ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND huyện đã xin lỗi gia đình ông Trí do với 3 nội dung. Đó là việc xử phạt ông Trí về hành vi nhận chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp không đủ điều kiện; sử dụng đất không đúng mục đích với diện tích hơn 10.400 m2 để ươm trồng cây giống, cây cảnh, cây xanh môi trường trên đất trồng cây hàng năm; sử dụng diện tích đất không đúng mục đích làm nhà trên đất nông nghiệp. Tất cả quy định để UBND Sơn Tịnh áp dụng xử phạt ông Trí trên 3 hành vi đều đã hết thời hiệu. Từ việc xử phạt vi phạm hành chính không đúng dẫn đến việc cưỡng chế cũng không đúng.
Ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định việc bồi thường phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của công dân, nhưng cũng phải dựa trên quy định của pháp luật. Huyện Sơn Tịnh cần khẩn trương đền bù về đất, cây cối, một số vật kiến trúc trên đất theo đúng quy định của Luật trách nhiệm bồi thường và những quy định của pháp luật khác. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu kỹ pháp luật và điều kiện thực tiễn để thương lượng giải quyết đúng quy định và đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông Trí.
Trí Tín