Con số này được Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) đưa ra trong hội nghị tổng kết giai đoạn xuất khẩu gạo 2006-2010 và mục tiêu 5 năm tới (đến 2015) diễn ra hôm qua tại TP HCM. Trong đó 2011 được cho sẽ là năm xuất khẩu gạo cao nhất từ trước tới nay, với khoảng 7 triệu tấn.
![]() |
Ông Trương Thanh Phong tái đắc cử là Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2015. Ảnh: Lê Khánh |
Cơ sở cho dự báo này dựa trên bình quân số lượng xuất khẩu tăng hơn 33,7% mỗi năm và 3 năm nay tình hình xuất khẩu gạo đạt mức kỷ lục liên tiếp cả về số lượng và trị giá. Chất lượng gạo cao cấp xuất khẩu hàng năm đều tăng, đến nay chiếm khoảng 32,95%.
Định hướng giai đoạn 2011-2015, VFA đặt mục tiêu nâng cao chất lượng lúa gạo trên cơ sở chọn giống và thiết lập các vùng nguyên liệu chất lượng cao. Hiệp hội từng bước hình thành thương hiệu riêng, đa dạng hóa sản phẩm gạo, đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng, trong đó đẩy mạnh sản xuất gạo thơm.
Từ năm 2012 đến 2015, trên cơ sở cân đối mức tiêu dùng trong nước, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, VFA duy trì số lượng gạo xuất khẩu bình quân 6 triệu tấn mỗi năm.
Thiên Phước - Lê Khánh