Sáng nay, WWF Việt Nam, Tổng cục Thuỷ sản, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Hội nghề cá Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi họp báo thảo luận về phương pháp và quy trình đánh giá dẫn đến việc đưa cá tra Việt Nam vào danh sách đỏ. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch VASEP khẳng định, Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) đưa cá tra của Việt Nam vào danh sách đỏ là chưa thỏa đáng. Cụ thể, ông Dũng chỉ ra 7 trong số 19 tiêu chí đánh giá của WWF thiếu cơ sở thực tiễn.
Trước lập luận xác đáng trên, ông Mark Powell chính thức thừa nhận sai sót và nhận trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin chưa đầy đủ. "Một số câu hỏi đã không có nguồn trích dẫn. Trong một số tiêu chí, có khả năng chúng tôi đã bỏ qua một vài chi tiết", ông Mark Powell thẳng thắn thừa nhận.
Ông Mark Powell khẳng định sẽ gỡ cá tra ra khỏi danh sách đỏ đồng thời hứa sẽ đưa cá tra của Việt Nam vào mục “đang trên đường hướng tới sự phát triển bền vững". Thêm vào đó, mặt hàng này sẽ được khuyến khích người dân tiêu dùng trở lại.
Ông Dũng cho rằng, việc đưa cá tra vào danh mục phát triển bền vững trong tương lai của WWF là trùng với quan điểm của Việt Nam. Do đó, Việt Nam và WWF sẽ hợp tác với nhau cùng xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam phát triển bền vững.
Dự kiến ngày mai 16/12, WWF sẽ có buổi thảo luận cụ thể với đại diện phía Việt Nam để tìm tiếng nói chung trong việc đưa cá tra trở thành một sản phẩm phát triển bền vững trên thị trường thế giới.
Trước đó WWF tại 6 nước Đức, Áo, Thụy Sĩ, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ đưa cá tra Việt Nam vào “danh sách đỏ” với mục đích khuyến cáo không nên sử dụng. Kết luận này đã khiến Bộ Ngoại giao, Tổng cục thủy sản, VASEP phản ứng mạnh mẽ.
Hoàng Lan