Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin về việc thành lập doanh nghiệp mới tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Vinaconex (Vinaconex 34, mã: VCH), đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG). Theo đó, công ty mang tên TNHH Một thành viên Vinaconex 34.1, do Vinaconex 34 làm chủ sở hữu toàn bộ vốn.
Công ty mới Vinaconex 34.1 sẽ có tổng mức vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn tự có của Vinaconex 34. Hiện tại công ty này cũng chưa có giá trị vốn bằng tài sản. Theo văn bản công bố, Vinaconex 34.1 đã đăng ký tới 39 ngành nghề kinh doanh, trong đó chủ yếu là các lĩnh vực như khai thác khoáng sản; sản xuất phân bón, thiết bị, vật liệu xây dựng; lắp đặt thiết bị, xây dựng các công trình và buôn bán, xuất nhập khẩu một số sản phẩm khác.
Công ty "cháu" của Vinaconex có vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Ảnh: Vinaconex. |
Ông Trần Đức Nhất, hiện là Giám đốc Vinaconex 34 được chỉ định làm Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại công ty mới Vinaconex 34.1, nhiệm kỳ 5 năm. Đồng thời, bà Đoàn Thị Minh Nga cũng được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên tại doanh nghiệp này, thời hạn 3 năm.
Dù thành lập công ty mới bằng vốn tự có, kết quả kinh doanh quý III vừa qua của Vinaconex 34 lại không mấy lạc quan khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 115 triệu đồng, lũy kế 9 tháng, mức này xuống âm 30 tỷ đồng. Về doanh thu, hoạt động truyền thống giúp Vinaconex 34 thu về 20 tỷ đồng trong quý III, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 19%.
Tính đến 30/9/2012, Vinaconex 34 còn hơn 2,6 tỷ đồng tiền mặt, trong đó trên 2.300 tỷ là tiền gửi tại các ngân hàng Công thương, Ngoại thương, Quân Đội, Đầu tư và Phát triển Hà Tây, Việt Nam Thịnh Vượng, phần còn lại hiện nằm ở Công ty Chứng khoán Thăng Long. Khoản tiền gửi Ngân hàng Ngoại thương nhiều nhất với hơn 2,2 tỷ đồng.
Năm 2010, Vinaconex 34 cũng thành lập một công ty con khác với tên Cổ phần Khai thác mỏ và Sản xuất vật liệu xây dựng Vina 34. Trong đó, vốn bằng tiền của đơn vị con đạt 15 tỷ đồng, vốn bằng tổng tài sản là 13,5 tỷ đồng, tổng vốn góp của Vinaconex 34 vào Vina 34 đạt 14,95 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, Vinaconex 34 đã bán 675.000 cổ phiếu công ty với giá 25.000 đồng mỗi đơn vị cho Vinaconex E&C, một công ty con khác của Vinaconex.
Theo báo cáo tài chính mẹ quý III của Vinaconex, tổng công ty này đạt 49,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thấp hơn cùng kỳ năm trước 73%. Tính chung 9 tháng đầu năm, Vinaconex lỗ ròng 707 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 388 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011. Ngoài ra, tại thời điểm 30/6/2012, Vinaconex có 37 công ty con và 32 công ty liên kết.
Mới đây, Vinaconex cũng vừa công bố thông tin về việc muốn bán phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh để tái cơ cấu nguồn vốn. Hiện Vinaconex giữ 50% vốn điều lệ của công ty này.
Tường Vi