![]() |
Vào thời điểm giao mùa, đa phần các shop thời trang đều bán xen lẫn hàng hè và thu đông. Ảnh: Xuân Ngọc |
Từ hơn một tuần nay, các tuyến đường mua sắm như Cầu Giấy, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Tôn Đức Thắng… đã ngập tràn thời trang mùa đông, xen kẽ trong dãy hàng hè đang được thanh lý, giảm giá mạnh. Chị Thu Hương, bán quần áo, giày dép trên phố Tây Sơn cho biết, đồ đông vào vụ sớm hơn các năm trước chừng một tháng. "Mọi năm, tầm giữa tháng 10, tôi mới kinh doanh áo dài tay, áo len, bốt... Nhưng năm nay, sau mấy hôm mưa rả rích, thời tiết có vẻ se se nên bỏ ra bán sớm hơn", chị Hương nói.
Ngoài lượng hàng tồn từ năm ngoái bỏ ra bán nốt, chị đã đầu tư gần chục triệu đồng để nhập thời trang mới cho vụ đông năm nay. Chị kể, tuy mới được vài hôm nhưng lượng khách đến mua quần áo dài tay, thậm chí áo khoác đã khá đông.
Ghi nhận của VnExpress.net, đa phần các cửa hàng thời trang đều đã nhập hàng đông về bán, với chủ yếu là quần áo dài tay có chất liệu mỏng, áo nỉ, áo len, áo khoác gió... Sản phẩm đại hàn như găng tay, khăn mũ len, bịt tai, áo măng tô...chưa xuất hiện nhiều. Một số cửa hàng có trưng bày giầy kín cổ, bốt thường là hàng tồn từ năm trước.
Trên các shop thời trang online, hàng đông đã xuất hiện từ nửa tháng nay. Nhiều mặt hàng khó kiếm trên thị trường tại thời điểm này như áo bông, áo dạ hay áo măng tô... đã được rao bán nhiều trên mạng Internet. Chi Anh, chủ gian hàng online, đồng thời có cửa hiệu trên phố Cầu Giấy cho biết, những chiếc áo dày sụ chỉ được chụp ảnh rao tin để những người có nhu cầu mua tìm kiếm được. Còn trưng bày vào thời điểm vẫn nắng nhiều như hiện nay sẽ tạo cho khách có cảm giác nóng bức, khó chịu và không còn cảm hứng mua sắm nữa.
![]() |
Đồ đông ở những tiệm hàng thùng đã khởi động từ cách đây hơn một tháng. Ảnh: Xuân Ngọc |
Khác với những shop thời trang kinh doanh sản phẩm mới, hàng thùng mùa đông đã khởi động từ cách đây hơn một tháng. Giới kinh doanh mặt hàng này cho rằng bán sản phẩm trái mùa, từ lâu đã là đặc trưng của nghề này. "Từ khoảng đầu tháng 8, chúng tôi sẽ bán quần áo rét, chừng tháng 2 là bỏ quần áo hè ra buôn rồi. Đồ cũ, không chịu ảnh hưởng của mode mà", anh Vĩnh, kinh doanh ở chợ Kim Liên nói.
Thậm chí, không ít cửa hàng đã thanh lý hàng thu đông. Nhân viên một cửa hàng giảm giá mạnh nhóm sản phẩm này trên đường Cầu Giấy cho biết, đó đều là kiểu dáng từ năm ngoái được bán giá rẻ để thu hồi vốn, nhập mẫu mới của năm nay. Chị giải thích: "Sale off cuối mùa, khách thường không mặn mà lắm. Nhưng nếu để đến đầu mùa năm sau mới thanh lý thì bán chạy hơn nhiều".
Nhu cầu và tâm lý của người tiêu dùng được xem là nguyên nhân chính khiến nhiều cửa hàng nhập hàng đông sớm. Chị Lan, chủ shop quần áo trên phố Tôn Đức Thắng kể, mấy hôm mưa, trời se se, nhiều khách vào hỏi đã có hàng mùa lạnh chưa. Trong khi đầu mối báo có sẵn, hàng tồn vẫn còn nên đem ra bán.
Đứng chọn quần áo trong một shop trên phố Chùa Bộc, chị Hạnh, nhân viên bán bảo hiểm chia sẻ, mấy hôm nay trời trở gió, đi xe máy buổi sáng sớm và tối đã thấy hơi lạnh, các cửa hàng lại trưng đồ thu đông nhiều nên cũng muốn vào xem, mua thêm một vài chiếc mặc cho mới mẻ, hợp thời tiết.
Hơn nữa, chị Lan bật mí, bán lẫn hàng hè và đông vào thời điểm giao mùa là cách để các cửa hàng thu hút người tiêu dùng. "Biển thanh lý hàng hè sẽ lôi cuốn khách vào mua, tiện thể họ có thể xem luôn hàng thu đông. Bên cạnh đó có những người quan sát thấy áo rét mới vào xem thì họ cũng có thể mua cả hàng hè", chị giải thích.
Tuy nhiên, theo nhận định của giới kinh doanh, đây chỉ là thời điểm thăm dò thị trường. "Thường, phải bước vào mùa chừng một vài tháng mới rõ xu hướng thời trang năm nay là gì. Vì vậy, lúc này chỉ nên nhập cầm chừng, mỗi mẫu vài chiếc về xem thái độ, thị hiếu khách hàng thế nào, rồi sau mới nhập theo lô", chị Thu Hương, kinh doanh thời trang trên phố Tây Sơn nói.
Xuân Ngọc