Ngoài ra, việc đồng đôla Mỹ mạnh lên so với euro trong ngày thứ năm cũng là nhân tố khiến kim loại quý đi xuống. Kết thúc phiên 4/4 tại, mỗi ounce vàng giao ngay mất khoảng 4 USD, xuống dưới 1.554 USD. Hợp đồng tháng sáu cũng chốt ngày quanh mốc thấp 1.552USD.
Đà giảm giá vẫn duy trì trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á. Tính đến 8h10, mỗi ounce chỉ còn 1.550,20 USD, giảm gần 4 USD so với mở cửa. Nếu căn cứ theo tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện có giá khoảng 39,17 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...). Trong khi đó, giá đóng cửa ngày hôm qua của vàng miếng trong nước xoay quanh 43,20-43,35 triệu đồng. Như vậy, khoảng chênh giữa giá vàng nội và ngoại duy trì trên dưới 4,1 triệu đồng.
Trong phiên đấu thầu hôm qua, 25.700 lượng vàng đã được mua trong tổng số 26.000 lượng chào bán. Giá thầu rẻ hơn thị trường vài trăm nghìn đồng, nhưng vẫn cao hơn gần 4 triệu so với thế giới. Đây được đánh giá là phiên thành công với Ngân hàng Nhà nước trong việc bảo toàn tài sản quốc gia và tăng cung cho thị trường. Riêng mục tiêu kéo sát giá trong nước với thế giới vẫn chưa giải quyết được.
Sáng nay Ngân hàng Nhà nước chào bán thêm 26.000 lượng vàng trong phiên đấu thầu thứ ba và khả năng sẽ thực hiện 3 phiên nữa trong tuần tới nhằm tăng cung mạnh cho thị trường, sớm kéo sát giá trong nước với thế giới.
Lệ Chi