DDM sẽ mang ký hiệu cảnh báo kể từ ngày mai (6/4). Đây là cổ phiếu thứ 11 tại HOSE bị đưa vào diện này (trước đó là các mã: ANV, BAS, MHC, CAD, HAP, VKP, VPK, TYA, VSG và DCC), nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận sau thuế của năm tài chính là số âm.
Phía doanh nghiệp cũng đã gửi giải trình chênh lệch số liệu báo cáo tài chính năm 2010 trước và sau kiểm toán lên Sở. Trong đó, hầu hết các số liệu đều sụt giảm sau khi có sự tham gia của phía kiểm toán. Kết quả, từ mức lãi 473,64 triệu đồng (theo ghi nhận của phía công ty), đã chuyển thành mức lỗ 74,315 tỷ đồng (sau khi thực hiện kiểm toán). Một trong những nguyên nhân do chênh lệch tỷ giá trước và sau kiểm toán.
2010 là một năm hoạt động không mấy suôn sẻ của doanh nghiệp trước áp lực lãi vay, chi phí đầu vào tăng cao. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cuối tháng 3 cũng đã đưa cổ phiếu của 4 công ty chứng khoán vào diện cảnh báo (KLS, BVS, SVS, HPC) do lợi nhuận âm năm 2010 và SHC (Công ty hàng hải Sài Gòn) vào diện kiểm soát do làm ăn thua lỗ trong 2 năm liên tiếp.
Theo quy chế niêm yết, doanh nghiệp phải giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng bị cảnh báo và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở. Sở sẽ xem xét dỡ bỏ dấu hiệu cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết khắc phục các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo.
Bạch Hường