Trả lời thắc mắc của một sinh viên khoa Quản trị kinh doanh về những hình thức đầu tư khác biệt ngoài 2 phương thức truyền thống là đầu tư giá lên khi dự báo xu hướng giá tăng và đánh xuống khi cho rằng giá sàn sẽ giảm, ông Tôn Thế Vĩnh Quyền, đại diện Trung tâm giao dịch vàng Thần Tài Sacombank (SBJ) "bật mí": Vừa qua, nắm bắt tình trạng chênh lệch giá thường xuyên xảy ra giữa các sàn trong nước, nhiều nhà đầu tư đã chọn xu hướng đánh "lệch sàn".
Giá khớp lệnh giữa các sàn tại cùng một thời điểm thường xuyên chênh lệch nhau một vài trăm nghìn đồng mỗi lượng. Nguyên nhân là do trong khi một số sàn chạy theo giá thị trường vàng tự do thì vẫn có nhiều sàn theo sát diễn biến giá thế giới. Nhà đầu tư lúc này sẽ chọn mua ở sàn có giá khớp thấp, sau đó nộp tiền rút vàng đem bán ở sàn có mức điều chỉnh giá cao, hưởng chênh lệch. "Hình thức đầu tư an toàn này được khá nhiều người lựa chọn trong thời gian gần đây", ông Quyền cho hay.
![]() |
Nhà đầu tư tham gia một khóa huấn luyện tại Trung tâm giao dịch vàng Vi Na VJC. Ảnh: T.A |
Chia sẻ của một nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ông Vũ Đình Duy Ân cho rằng: Đối tượng sinh viên nên bắt đầu tham gia thị trường vàng ở mức độ đầu tư an toàn, đi từ từ để vừa thăm dò vừa rút ra được những kinh nghiệm thực tế vì đây là một môi trường kinh doanh khốc liệt, xu hướng biến động của thị trường thường xuyên diễn ra một cách chóng mặt.
Một số kiến thức cơ bản về thị trường kim loại quý trong nước và thế giới, mối quan hệ vàng - dầu - USD, vàng với chứng khoán, trái phiếu, dòng tiền, đầu cơ, khủng hoảng kinh tế cũng đã được đại diện các Trung tâm giao dịch vàng chia sẻ tại hội thảo.
Phó Tổng Giám đốc Vi Na VJC Vũ Việt Thắng nhìn nhận: "Trở ngại lớn nhất đối với những nhà đầu tư nói chung và sinh viên nói riêng khi tham gia lĩnh vực đầu tư vàng là sự thiếu hụt về thông tin. Với loạt hội thảo tiếp diễn trong thời gian tới đây, công ty dự kiến sẽ thu hút khoảng 5.000 lượt sinh viên tham gia".
Tần Vy