Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo cấp cao của Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận Bộ đã đồng ý về mặt nguyên tắc với đề nghị này của S-Fone. Theo đó, công ty SPT trực tiếp thiết lập mạng viễn thông, cung cấp dịch vụ đến người sử dụng và thực hiện chuyển đổi công nghệ theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc liên doanh, liên kết hợp tác với các doanh nghiệp khác phải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
![]() |
S-Fone vừa được chấp thuận đề nghị chuyển đổi công nghệ. Ảnh minh họa. |
"Cũng giống như Hanoi Telecom trước đây chuyển đổi công nghệ CDMA sang E-GSM, Bộ đồng ý cho S-Fone chuyển giao công nghệ theo mong muốn của doanh nghiệp. Nhưng quyền lợi của thuê bao vẫn phải được bảo đảm", lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định.
Trước đó, công ty SPT, đơn vị chủ quản mạng di động S-Fone đã trình văn bản lên Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị được chuyển đổi từ công nghệ CDMA đang cung cấp sang 3G (HSPA). Điều này được dự báo sẽ khiến S-Fone phải bỏ ra khoản tiền lớn để thay thế hạ tầng phát sóng, hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thiết bị đầu cuối...
S-Fone là hãng viễn thông ra đời thứ 3 tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, thị phần của hãng này vẫn khá khiêm tốn mà một phần nguyên nhân là mạng sử dụng công nghệ CDMA. Theo Sách trắng về công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố năm 2011, khoảng 95% thị trường viễn thông di động đã nằm trong tay Viettel, Mobifone và VinaPhone. S-Fone, Vietnamobile, Beeline và EVN Telecom chia nhau 5% còn lại. Trong đó S-Fone chỉ chiếm 0,53% thị trường.
Xuân Ngọc