Nới biên độ tỷ giá USD lên 5%
Kể từ ngày mai (24/3), các ngân hàng thương mại được phép ấn định tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ ở mức cao hơn hoặc thấp hơn không quá 5% so với tỷ giá Ngân hàng Nhà nước công bố, thay vì mức 3% hiện nay.
> Cấm đi đường vòng để bán ngoại tệ giá cao
Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định nới biên độ tỷ giá vào chiều nay, với mục đích giúp biên độ tỷ giá biến động hai chiều linh hoạt hơn, bám sát cung cầu thị trường. Ngân hàng và doanh nghiệp cũng có điều kiện chủ động lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho 2009.
Cũng trong buổi chiều, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định trong đó buộc các ngân hàng thương mại ấn định tỷ giá mua - bán giao ngay (SPOT) không được vượt quá biên độ 5% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hằng ngày.
Tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã ra công văn cấm các ngân hàng sử dụng các hợp đồng phái sinh như OPTION, FORWARD để bán đôla giao ngay với tỷ giá cao hơn trần cho phép. Trong thông báo chiều nay, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp bán đôla vượt biên độ, đồng thời áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế tâm lý găm giữ ngoại tệ của các doanh nghiệp.
Tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 16.980 đồng. Nếu áp dụng biên độ mới (5%), tỷ giá mua - bán tại các ngân hàng thương mại sẽ không vượt quá 17.829 đồng ăn một đôla. Tỷ giá mua - bán tại Vietcombank ngày 23/3 lần lượt là 17.488-17.489 đồng ăn một đôla.
Cuối chiều cùng ngày, các điểm thu đổi ngoại tệ tự do tại Hà Nội và TP HCM trở nên nhộn nhịp sau khi có tin nới biên độ tỷ giá. Nhiều người có nhu cầu, lo ngày mai đôla sẽ tăng nên vội vã đi mua.
Một số cửa hàng đã chào giá bán ra tới 17.950 đồng ăn một đôla, tăng gần 300 đồng so với buổi sáng.
Song Linh