1. HNX-Index xác lập đáy mới
![]() |
Thị trường chứng khoán lên đỉnh năm 2012 ngày 8/5 ở mức 488,07 điểm, sau đó là chuỗi ngày giảm điểm. Ảnh: Nhật Minh. |
Từ khi thị trường chứng khoán ra đời (năm 2000), 2012 là năm đầu tiên HNX-Index xuất hiện phiên giao dịch có chỉ số xuống mức thấp nhất lịch sử, 50,7 điểm (vào phiên ngày 6/11). Sàn Hà Nội còn xuất hiện hàng loạt cổ phiếu giá rẻ dưới 5.000 đồng, có mã chưa tới 1.000 đồng. Những năm trước, giai đoạn đỉnh cao, HNX-Index từng có lúc vượt mốc 300 điểm (ngày 2/1/2008).
Trên sàn TP HCM, mốc 350 điểm của Vn-Index trong phiên giao dịch đầu tiên năm 2012 (3/1) đã ngay lập tức bị kéo xuống còn 348,11 điểm (12/1). Tuy nhiên, 5 tháng liên tiếp sau đó, chỉ số này tăng một mạch lên đỉnh 488,07 điểm (8/5) trước khi bắt đầu xu hướng giảm. Sau hơn 6 tháng lình xình và 2 phiên sụt giảm mạnh (21/8 và 2/11), cuối cùng Vn-Index cũng vượt ngưỡng 400 điểm như kỳ vọng của nhiều chuyên gia trước đó.
2. Ra mắt Vn30-Index và HNX30-Index
Ngày 6/2, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) bắt đầu áp dụng chỉ số VN30 ( Vn30-Index) ra thị trường. Bộ chỉ số này đại diện cho 30 công ty niêm yết trên HoSE có giá trị vốn hóa lớn và thanh khoản cao và sẽ được xem xét thay đổi 6 tháng một lần.
Đến ngày 9/7, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng đưa vào vận hành bộ chỉ số HNX30 (HNX30-Index). HNX30-Index lấy ngày 3/1 làm mốc với điểm cơ sở là 100, áp dụng phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng và cũng được xem xét định kỳ 6 tháng một lần.
3. Lần đầu tiên Việt Nam có quỹ mở
Hai quỹ mở đầu tiên (Bảo Thịnh Vinawealth và Đầu tư trái phiếu MB Capital Việt Nam) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán chứng chỉ ra công chúng trong tháng 12. Ngoài ra, Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA) cũng đã sẵn sàng cho chặng đường mới, chuyển từ dạng đóng sang mở. Trước đó, suốt 2 năm qua, Việt Nam hầu như không xuất hiện thêm quỹ đầu tư mới, những công ty quản lý quỹ trong nước hoạt động chủ yếu dưới dạng đóng.
4. Hàng loạt VIP bị bắt
![]() |
Ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt khiến thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh. Ảnh: Hoàng Hà |
Tin nguyên Phó chủ tịch Ngân hàng Á Châu (mã chứng khoán ACB) Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị bắt được công bố vào sáng 21/8. Chỉ trong một tiếng giao dịch đầu tiên của ngày hôm đó, Vn-Index lập tức mất hơn 14 điểm, HNX-Index cũng giảm 3 điểm. Cổ phiếu ngân hàng liên tục bị bán khiến những mã khác dù không liên quan cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Sau 3 ngày, thị trường chứng khoán bị "bốc hơi" tổng cộng 5,6 tỷ USD.
Giới đầu tư lại thêm một phen choáng váng khi có tin ông Đặng Văn Thành từ nhiệm vị trí Chủ tịch Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã: STB). Dù ông Thành chỉ bị cơ quan công quan mời lên làm việc, Vn-Index vẫn mất gần 12,7 điểm và chính thức rơi khỏi mốc 400 điểm ngay sau đó. Khoảng 1 tỷ USD cũng tiếp tục bị mất trên thị trường do các cổ phiếu đồng loạt giảm giá.
Cũng trong năm 2012, hàng loạt sếp chứng khoán phải giã biệt thị trường và thụ án như ông Phan Huy Chí (Chứng khoán SME), ông Hoàng Xuân Quyến (Chúng khoán Liên Việt), ông Phan Minh Anh Ngọc (Chứng khoán Cao su). Tội danh phổ biến nhất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lạm dụng quyền hạn.
Hàn Phi - Tường Vi